1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Mua linh kiện súng tự chế về tự lắp ráp sử dụng

(Dân trí) - Chiều ngày 12/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nam đã triệu tập 4 đối tượng ở Hà Nam để làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm”.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục An ninh điều tra, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ Công an trong tỉnh phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Nam có hành vi mua bán linh kiện và lắp ráp súng tự chế để sử dụng.

Các đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)
Các đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định 4 đối tượng gồm: Lâm Quốc Toản (SN 1979), trú ở phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý; Nguyễn Đắc Đức (SN 1988) trú ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm; Trương Quang Huy (SN 1983) và Đào Văn Dũng (SN 1985) cùng trú ở huyện Lý Nhân, có hành vi mua bán linh kiện và lắp ráp súng tự chế để sử dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan An ninh thu giữ 7 khẩu súng hơi cồn, súng PCP và 12 bộ linh kiện súng tự chế.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng Toản, Đức, Dũng và Huy khai nhận đã mua các linh kiện súng tự chế ở một số tỉnh phía Nam và lên mạng Internet tìm hiểu cách lắp ráp sử dụng.

Đức Văn