Mạo danh sư thầy, bán thuốc nam giá "cắt cổ" cho hàng nghìn khách hàng

(Dân trí) - Lợi dụng hình ảnh một sư thầy nổi tiếng, nhóm bị cáo lập tài khoản Zalo, Facebook giả để bán sản phẩm giá cao gấp nhiều lần, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Mới đây, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 bị cáo trong vụ án mạo danh sư thầy để tư vấn, bán thuốc nam cho người có nhu cầu điều trị bệnh.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Huy Hoàng (SN 2002, trú tại Hà Nội) 15 năm tù và Dương Quốc Lập (SN 1998, trú tại Ninh Bình) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 13 năm tù cùng về tội danh trên.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Hoàng, Lập và Dương Văn Tuấn (SN 1988, trú tại Hà Nội) quen biết nhau trong thời gian cùng làm việc tại một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng.

Qua tìm hiểu, nhóm này biết Công ty TNHH Quy Nguyên do sư thầy T.T.H. tại chùa L.H. ở tỉnh Đồng Nai điều hành, chuyên kinh doanh thực phẩm dưỡng sinh và tư vấn sức khỏe, trong đó có các bệnh về xương khớp.

Mạo danh sư thầy, bán thuốc nam giá cắt cổ cho hàng nghìn khách hàng - 1

Nhận thấy nhiều người tin tưởng, tìm mua thuốc nam điều trị bệnh, Lập nảy sinh ý định lợi dụng danh tính của sư thầy để bán sản phẩm, quảng cáo đây là thuốc được sản xuất tại chùa L.H..

Hoàng sau đó thuê một địa điểm tại xã Quảng Oai, Hà Nội, làm văn phòng và thuê nhà tại xã Cổ Đô làm kho chứa, đóng gói hàng hóa.

Hoàng và Tuấn còn thuê 12 nhân viên bán hàng tham gia tư vấn, tiếp cận khách hàng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo tự đặt tên cho hàng loạt sản phẩm như phục khớp L.H., bách thảo khớp L.H....

Hoàng và Tuấn trực tiếp hướng dẫn nhân viên tìm hiểu thông tin về các bệnh xương khớp, trĩ, dạ dày thông qua video trên YouTube, Facebook và các bài viết trên mạng để lấy kiến thức tư vấn cho khách hàng.

Khi tiếp cận người mua, nhân viên được yêu cầu giới thiệu sản phẩm là thuốc nam, được chiết xuất từ các loại thảo mộc tự nhiên.

Hàng ngày, Lập thuê tài khoản Facebook, sao chép các bài viết, video phân tích bệnh tật của sư thầy T.T.H., chủ yếu liên quan đến bệnh xương khớp, rồi chạy quảng cáo để tìm kiếm khách hàng.

Khi có người nhắn tin hoặc để lại số điện thoại, Lập tổng hợp thông tin, cập nhật lên phần mềm quản lý bán hàng để Hoàng và Tuấn phân công nhân viên tiếp cận.

Các nhân viên sử dụng tài khoản Zalo giả danh sư thầy Thích Tuệ Hải hoặc dùng số điện thoại không chính chủ, tự xưng là đệ tử của sư thầy để tư vấn chữa bệnh.

Họ giới thiệu các sản phẩm là thuốc của sư thầy nhằm tạo lòng tin, thuyết phục khách hàng đặt mua.

Theo cáo buộc, nhóm bị cáo mua các sản phẩm với giá 17.000-25.000 đồng/hộp nhưng bán cho khách hàng với giá khoảng 250.000-300.000 đồng/hộp. Từ ngày 24/2 đến 16/4/2024, các bị cáo đã giao thành công 1.431 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của khách hàng.