Giấu hơn 50kg ma túy trong săm lốp xe đạp, kẻ vận chuyển lĩnh án chung thân
(Dân trí) - Hơn 50kg ma túy được vận chuyển từ Đức về Việt Nam, cất giấu trong săm lốp của 21 chiếc xe đạp. Người nhận vận chuyển lô hàng là Trương Văn Ngọ bị tuyên án tù chung thân.
Ngày 30/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Trương Văn Ngọ (SN 1991, quê Nghệ An) mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Cáo trạng thể hiện, chiều 22/10/2025, tại km3 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Chi cục Hải quan khu vực I kiểm tra 21 thùng carton chứa 21 chiếc xe đạp.
Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong săm lốp của những chiếc xe đạp chứa hơn 50,6kg ma túy.
Hai người có mặt gần số hàng trên là Trương Văn Ngọ và N.V.V. được đưa về trụ sở công an để làm rõ.
Quá trình điều tra xác định, thông qua các mối quan hệ xã hội, Ngọ quen một người tên Toán. Hai người sử dụng ứng dụng Signal để liên lạc, trong đó Toán dùng tài khoản có tên “Mommom”.
Từ khoảng tháng 4/2025, Toán thuê Ngọ vận chuyển ma túy với tiền công 30 triệu đồng mỗi tháng.

Bị cáo Trương Văn Ngọ tại tòa (Ảnh: T.N.).
Ngoài khoản tiền này, mỗi lần đi giao hàng, Ngọ được trả thêm một triệu đồng mỗi ngày.
Theo chỉ đạo của Toán, Ngọ liên lạc với một người tên Thái, sử dụng tài khoản Signal “Mèo Hoang”, để nhận ma túy. Hàng chủ yếu được giao tại tỉnh Nghệ An, sau đó vận chuyển đến các tỉnh, thành phố khác.
Do không có giấy phép lái xe, Ngọ thuê anh V. lái ô tô với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng.
Khi cần giao hàng, Ngọ yêu cầu người này thuê xe tự lái rồi chở mình đến địa điểm được chỉ định. Từ khi làm tài xế cho Ngọ đến thời điểm bị phát hiện, anh V. đã 10 lần chở Ngọ đến Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội.
Ngọ nói với tài xế rằng hàng hóa được vận chuyển là "bài bịp". Mỗi khi đến điểm giao nhận, Ngọ yêu cầu anh V. xuống xe đứng chờ, còn mình tự lái xe đi nhận hoặc giao hàng rồi quay lại đón.
Khoảng 3h ngày 22/10/2025, Toán gọi cho Ngọ, yêu cầu ra Hà Nội nhận ma túy được cất giấu trong các thùng đựng xe đạp tại địa chỉ 178 Phan Trọng Tuệ. Sau khi đến nơi, Ngọ gửi vị trí cho Toán và chờ xe tải mang hàng tới. Khi bị cáo đang xếp các thùng carton lên xe ba gác để chở đi thì bị lực lượng công an phát hiện, kiểm tra.
Cơ quan điều tra xác định lô xe đạp chứa ma túy được gửi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, về Việt Nam bằng đường hàng không.
Tại cơ quan điều tra, Ngọ khai đã nhiều lần nhận và vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội theo chỉ đạo của Toán.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng chỉ đủ căn cứ xác định bị cáo vận chuyển hơn 50kg ma túy trong vụ án này.
Đối với người tên Toán, do Ngọ không biết rõ nhân thân, lai lịch và địa chỉ nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý.







