1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang ma túy đi buôn, vác dao chống trả cảnh sát khi bị vây bắt

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đang mang ma túy đi buôn thì bị cảnh sát vây bắt, May đã cầm dao chống trả công an nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Ngày 16/11, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn May (SN 1964, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Mang ma túy đi buôn, vác dao chống trả cảnh sát khi bị vây bắt - 1

May bị công an bắt giữ ngay tại hiện trường (Ảnh: CANA).

Trước đó, vào khoảng 11h20' ngày 14/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Piêng Hòm (xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn), công an các xã: Phà Đánh, Hữu Lập, Bảo Thắng phát hiện Lương Văn May đang vận chuyển ma túy nên triển khai lực lượng vây ráp để bắt giữ.

Bị cảnh sát vây ráp trong rừng, May đã dùng dao chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế thành công đối tượng. Kiểm tra trên người đối tượng May, công an thu giữ 400 viên ma túy tổng hợp, một con dao.

Mang ma túy đi buôn, vác dao chống trả cảnh sát khi bị vây bắt - 2

Tang vật là một con dao nhọn dài May dùng để chống trả công an (Ảnh: CANA).

Tại cơ quan công an, May khai nhận số ma túy trên được đối tượng mua tại khu vực biên giới rồi đưa về để bán lại kiếm lời.

Được biết, Lương Văn May là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa ra tù tháng 7/2021.

Mang ma túy đi buôn, vác dao chống trả cảnh sát khi bị vây bắt - 3

May được đưa về tại cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Ảnh: CANA).