Lý do VKS duy trì kê biên tài sản vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Kim Tiến
(Dân trí) - Dù cựu Bộ trưởng Kim Tiến cùng nhiều bị cáo đã tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả, Viện kiểm sát cho rằng thiệt hại của vụ án vẫn chưa được khắc phục triệt để nên cần duy trì kê biên tài sản.
Chiều 1/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ninh Bình).
Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào hồi tháng 5, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đồng thời phải nộp khắc phục 108 tỷ đồng.
Cựu Bộ trưởng Kim Tiến xin án treo, VKS đề nghị giảm tối đa 2 năm tù
Sau bản án sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Y tế kháng cáo xin hưởng án treo. Trong phiên tòa ngày 30/9, luật sư cho biết bà Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ khắc phục 108 tỷ đồng và mong muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Chiều 1/10, HĐXX thông báo bà Tiến đã nộp bổ sung đủ số tiền 1,1 tỷ đồng.
Đại diện Viện kiểm sát đánh giá việc bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả, cùng thái độ thành khẩn và các tình tiết giảm nhẹ đã được ghi nhận, là căn cứ để điều chỉnh mức đề nghị hình phạt.
Từ đó, cơ quan công tố đề nghị giảm cho bà Tiến từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù so với bản án sơ thẩm.
Tuy nhiên, ngay cả khi được giảm ở mức cao nhất, hình phạt còn lại của cựu Bộ trưởng Y tế vẫn trên 3 năm tù. Vì vậy, Viện kiểm sát cho rằng chưa đủ căn cứ đề nghị cho bà Tiến hưởng án treo.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).
Tranh luận sau đó, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, người bào chữa cho bà Tiến, cho rằng khoản 1,1 tỷ đồng mà thân chủ nộp thêm thể hiện thái độ tích cực trong việc khắc phục hậu quả, bởi trước đó bị cáo đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm dân sự được xác định đối với cá nhân mình.
Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét khoảng thời gian hai dự án bệnh viện bị đình trệ, trong đó có gần một năm được sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, khi đánh giá giá trị tài sản bị lãng phí.
Ngoài ra, phía bào chữa cho rằng đến nay cả hai bệnh viện đã được đưa vào hoạt động, phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
Luật sư trình bày bà Tiến đã gần 70 tuổi, sức khỏe không tốt, được nhiều cơ quan, tổ chức có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; từ đó đề nghị HĐXX giảm án xuống không quá 3 năm tù và cho cựu bộ trưởng hưởng án treo.
Ngoài bà Tiến, HĐXX cũng nhận được biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả của 8 bị cáo khác.
Trong đó, nhóm bị cáo từng là cán bộ Bộ Y tế nộp thêm từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng mỗi người. Có 4 bị cáo trước đó đã hoàn thành nghĩa vụ theo bản án sơ thẩm nhưng vẫn tiếp tục nộp thêm tiền, với mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển sang án treo.
Căn cứ những tình tiết mới, Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cho bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán thuộc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).
Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) cũng được đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) được đề nghị giảm từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Đối với bị cáo Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT được Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 6 tháng đến một năm tù.
Sự trừng phạt lớn đối với các bị cáo
Đáng chú ý, chủ tọa Võ Hồng Sơn dành thời gian phân tích về việc các bị cáo tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả.
Ông Sơn cho biết có người đã nộp vượt số tiền mà bản án sơ thẩm xác định thuộc trách nhiệm của mình, trong khi một số bị cáo mới khắc phục được một phần.
Song vị chủ tọa cho rằng không nên chỉ nhìn vào số tiền đã nộp.
“Con số chỉ thể hiện khối lượng, trọng lượng thôi. Cá nhân tôi thấy rằng để có con số này, cá nhân các bị cáo và gia đình đã phải gom, vận động hết sức”, chủ tọa Võ Hồng Sơn nói và nhấn mạnh việc các bị cáo tiếp tục vận động gia đình, nộp thêm tiền còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).
Bên cạnh đó, vị chủ tọa cũng phân tích nhiều bị cáo trong vụ án có gia đình giàu truyền thống cách mạng. Đối với một số người, mức án một, hai hay ba năm tù không phải là vấn đề duy nhất, bởi việc phải đứng trước một phiên tòa hình sự đối với bản thân họ đã là sự trừng phạt lớn.
Tại phiên xét xử, một số bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa kê biên tài sản do đã hoàn thành nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo bản án sơ thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát cho rằng dù các bị cáo đã nộp thêm gần 2 tỷ đồng trong ngày 1/10, nhưng hậu quả của toàn bộ vụ án vẫn chưa được khắc phục đầy đủ. Vì vậy, cơ quan công tố đề nghị tiếp tục duy trì việc kê biên, phong tỏa tài sản nhằm bảo đảm nghĩa vụ khắc phục hậu quả.
Cơ quan tố tụng xác định quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xảy ra nhiều sai phạm, khiến các dự án phải dừng thi công gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỷ đồng.
Với vai trò Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai, dẫn đến hậu quả của vụ án.
Kết thúc phần tranh luận, HĐXX thông báo sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 7/10.
Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí từ Thi hành án dân sự Hà Nội, nhiều nhà đất của các bị cáo trong vụ án này đang bị kê biên tài sản.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, bị kê biên 3 bất động sản.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, bị kê biên 2 bất động sản.
Bị cáo Đào Xuân Sinh, cựu Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, đang bị kê biên sổ đỏ theo giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) cấp ngày 4/10/2019, căn hộ hơn 126m2 tại tòa nhà New Skyline, khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế), bị kê biên sổ đỏ theo giấy chứng nhận do UBND TP Phủ Lý (cũ) cấp ngày 22/9/2020, diện tích đất hơn 197m2.