Chủ tọa phiên tòa cựu Bộ trưởng Kim Tiến: Đừng chỉ nhìn số tiền khắc phục

(Dân trí) - Khi phân tích việc khắc phục hậu quả vụ án, chủ tọa Võ Hồng Sơn cho rằng điều cần nhìn nhận không chỉ là số tiền, mà còn là ý thức chấp hành và nỗ lực của từng bị cáo, gia đình.

Chiều 1/10, phiên xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục với phần tranh luận.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết đến chiều cùng ngày, các bị cáo đã nộp khắc phục thêm gần 2 tỷ đồng. Trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nộp bổ sung nhiều nhất với 1,1 tỷ đồng. Người nộp thêm ít nhất là 20 triệu đồng.

"Mong muốn khắc phục đến cùng hậu quả vụ án"

Trong phiên xét xử phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở TPHCM.

Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo tiếp tục nộp khắc phục hậu quả cùng thái độ thành khẩn khai báo, đại diện Viện kiểm sát cho rằng có căn cứ để thay đổi quan điểm đề nghị mức án.

Cơ quan công tố đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ 18 đến 24 tháng tù so với bản án sơ thẩm (án sơ thẩm 6 năm tù).

Đối với 9 bị cáo còn lại, Viện kiểm sát đề nghị chuyển từ án tù giam sang án treo đối với 4 người, gồm Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Lê Văn Cư, cựu Viện phó Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng thuộc Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng.

Với các bị cáo còn lại, cơ quan công tố đề nghị giảm từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Chủ tọa phiên tòa cựu Bộ trưởng Kim Tiến: Đừng chỉ nhìn số tiền khắc phục - 1

Quang cảnh phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau khi Viện kiểm sát thay đổi mức án đề nghị, luật sư bào chữa cho bà Tiến cho biết trước thời điểm mở phiên phúc thẩm, gia đình cựu Bộ trưởng đã nộp đầy đủ phần tiền khắc phục hậu quả thuộc trách nhiệm của bị cáo.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, gia đình bà Tiến nhận thấy một số bị cáo chưa hoàn thành nghĩa vụ khắc phục hậu quả chung của vụ án nên gia đình đã nộp tiền khắc phục thêm.

“Bị cáo Tiến đã vận động gia đình, mọi người góp thêm để ủng hộ, chia sẻ với các bị cáo khác về số tiền khắc phục hậu quả chung cho vụ án”, luật sư trình bày và cho rằng số tiền nộp thêm có thể không lớn so với tổng thiệt hại, nhưng thể hiện mong muốn khắc phục đến cùng hậu quả vụ án của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX và Viện kiểm sát xem đây là tình tiết mới để tiếp tục cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bà Tiến.

Luật sư cũng trình bày, việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 từng là mong muốn, kỳ vọng lớn của các bị cáo, Bộ Y tế với mục tiêu hình thành hai bệnh viện đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thời gian triển khai dự án chỉ khoảng 3 năm, vừa thiết kế vừa thi công, quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và sai phạm. Luật sư mong HĐXX xem xét toàn diện bối cảnh vụ án và tuyên mức án khoan hồng nhất có thể.

Một luật sư khác của bà Tiến cho rằng trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế không hưởng lợi, đã thành khẩn khai báo và thể hiện sự ăn năn về hành vi của mình; từ đó đề nghị HĐXX, Viện kiểm sát xem xét những tình tiết trên khi lượng hình đối với bị cáo.

Sự trừng phạt lớn là đứng trước phiên tòa hình sự

Sau phần bào chữa, chủ tọa Võ Hồng Sơn phân tích, liên quan đến việc khắc phục hậu quả, có bị cáo đã nộp vượt số tiền mà bản án sơ thẩm xác định thuộc trách nhiệm của mình, trong khi một số người mới khắc phục được một phần.

Song vị chủ tọa cho rằng không nên chỉ nhìn vào những con số.

“Con số chỉ thể hiện khối lượng, trọng lượng thôi. Cá nhân tôi thấy rằng để có con số này, cá nhân các bị cáo và gia đình đã phải gom, vận động hết sức”, chủ tọa Võ Hồng Sơn nói và nhấn mạnh việc các bị cáo tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật.

Chủ tọa phiên tòa cựu Bộ trưởng Kim Tiến: Đừng chỉ nhìn số tiền khắc phục - 2

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 5 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh đó, vị chủ tọa cũng phân tích nhiều bị cáo trong vụ án có gia đình giàu truyền thống cách mạng. Đối với một số người, mức án một, hai hay ba năm tù không phải là vấn đề duy nhất mà việc phải đứng trước một phiên tòa hình sự đối với bản thân họ đã là sự trừng phạt lớn.

Tại phiên tòa, một số bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa kê biên tài sản do đã hoàn thành nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo bản án sơ thẩm.

Về vấn đề này, đại diện Viện kiểm sát cho rằng tổng thiệt hại của vụ án đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Mặc dù tại phiên tòa ngày 1/10, các bị cáo đã tiếp tục nộp thêm gần 2 tỷ đồng nhưng tổng số tiền khắc phục vẫn chưa đầy đủ.

Do đó, cơ quan công tố cho rằng việc duy trì kê biên, phong tỏa tài sản vẫn cần thiết để bảo đảm khắc phục hậu quả vụ án và phù hợp quy định pháp luật.

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào chiều 7/10.

Theo cáo trạng, vụ án này có 2 khoản thiệt hại gồm thuê tư vấn nước ngoài sai quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí là 733 tỷ đồng khi dự án bị đình trệ.

Tổng số tiền thiệt hại, thất thoát lãng phí trong vụ án là hơn 803 tỷ đồng. 

Tòa án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ số tiền hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ nghĩa vụ tương ứng với vai trò, hành vi của từng bị cáo.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 73 tỷ đồng tiền gây lãng phí và hơn 35 tỷ đồng tiền bị thất thoát. Tòa án cấp phúc thẩm xác định cựu Bộ trưởng đã khắc phục xong hậu quả vụ án.

 Đến nay, tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu khoảng 570 tỷ đồng.

Riêng bị cáo Kim Tiến đã nộp khắc phục gần 110 tỷ đồng.

Đọc nhiều trong Pháp luật