1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lừa bán 2 chị em gái lấy 3 triệu đồng, gã đàn ông lĩnh 19 năm tù

(Dân trí) - Sau khi cùng đồng bọn lừa bán 2 cô gái trẻ vào động mại dâm ở Trung Quốc, Đinh Văn Đông đã bỏ trốn suốt 14 năm.

Chiều 27/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đinh Văn Đông (SN 1968, trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang) tổng cộng 19 năm tù về 2 tội danh “mua bán người” và “mua bán người dưới 16 tuổi”.

Cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, năm 2005, Đinh Văn Đông cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1984, trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang) vay tiền để Hà trả nợ ngân hàng giúp mẹ. Đổi lại, Hà phải về Hà Nội tìm 2 phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán hàng cho Đông.

Ngày 15/5/2005, khi quay về Hà Nội, Hà bàn bạc với một phụ nữ tên Hằng rồi rủ hai chị em T. và N. (khi đó N. chưa đủ 16 tuổi) dụ sang Trung Quốc bán hàng. Tưởng thật, hai chị em gái này đã đồng ý đi theo Hà và Hằng.

Hôm sau, Hà và Hằng đã giao N. và T. cho Đông để Đông bán cho nhà chứa làm gái mại dâm. “Phi vụ” này, Đông hưởng lợi 3 triệu đồng; Hà và Hằng nhận 14 triệu đồng.

Trở về Hà Nội, Hà bị bắt giữ ngay sau đó. Ngày 17/2/2006, Hà bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 17 năm tù về các tội “mua bán phụ nữ” và “mua bán trẻ em”.

Đinh Văn Đông bỏ trốn, đến ngày 30/9/2019 thì bị bắt giữ theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội.

Tiến Nguyên