1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Lĩnh án vì thu nợ gốc thay ngân hàng

(Dân trí) – Trong hợp đồng ủy thác với ngân hàng chính sách, khi người dân vay vốn, cán bộ cựu chiến binh chỉ được thu tiền lãi của các hộ vay nhưng Võ Tấn Tèo thu luôn tiền gốc hơn 16 triệu đồng rồi bỏ túi riêng.

Ngày 14/11, TAND TPHCM mở phiên phúc thẩm, chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ 1 năm tù giam xuống còn 1 năm tù treo đối với bị cáo Võ Tấn Tèo (51 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội: “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Võ Tấn Tèo nguyên là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Chánh. Trong quá trình thực hiện chương trình vay vốn cho bà con xã viên, Tèo là người đại diện ký hợp đồng ủy thác với ngân hàng chính sách huyện.
 
Trong hợp đồng ủy thác này, phía ngân hàng chỉ ủy thác cho Hội Cựu chiến binh xã thu lãi của các hộ vay, không thu nợ gốc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Võ Tấn Tèo đã kiêm luôn việc thu gốc lẫn lãi. Cụ thể, vào các ngày 25-26/5/2009, khi các hộ dân N.T.T và N.L.T (ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) đến Hội Cựu chiến binh nộp tiền nợ gốc cho ngân hàng với số tiền hơn 16 triệu đồng.
 
Thay vì hướng dẫn người dân đến ngân hàng nộp tiền theo như quy định trong hợp đồng thì Võ Tấn Tèo lại trực tiếp lập biên nhận thu tiền. Với số tiền này, Tèo lại không nộp cho ngân hàng mà đem sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi sự việc bị vỡ lỡ, Tèo đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm giữ. Chính vì vậy, tòa phúc thẩm đã xem xét chuyển hình phạt từ tù giam thành tù treo cho Võ Tấn Tèo.

Công Quang