1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, ngày 6/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tiến hành bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Gái (SN 1963), trú tại thôn Chợ Đồn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Gái bị bắt khi đang có hành vi vận chuyển ma túy tại quốc lộ 37, đoạn qua thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái (Việt Yên, Bắc Giang). Tang vật thu giữ gồm ba gói ma túy dạng đá 200g, 1.800.000đ cùng 1 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người Trung Quốc tên A Phóng với giá 39 triệu đồng, sau đó đem vào cất giấu tại khu bếp của gia đình.

Sau đó, đối tượng Gái lên kế hoạch để bán cho một người ở tỉnh Bắc Giang với giá 45 triệu đồng.

Đối tượng Gái tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Gái tại cơ quan điều tra.

Cũng theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 13h cùng ngày (6/1), tại Chi Lý 1, Trần Phú, thành phố Bắc Giang, Công an TP đã tiến hành bắt quả tang đối với Vi Văn Nhật (SN 1993), trú tại Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 9 gói nhỏ heroin.

Trước đó, vào khoảng 18h20 ngày 2/01, Công an huyện Lục Nam đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1994), ở thôn Ngọc Sơn, Chu Điện, Lục Nam.

Đối tượng Đức bị bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại Quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Hồ, Thanh Lâm, Lục Nam. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe môtô và 2 bộ cóong dùng để sử dụng ma túy.

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối với các đối tượng trên.

Thanh Hóa:

Bắt đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin

Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ngọc Lặc mới phát hiện và bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin đi tiêu thụ là Hà Văn Lương (SN 1984), ở huyện Quan Hóa. Lương bị bắt giữ khi đang vận chuyển 1 bánh heroin đi tiêu thụ.

Đối tượng Hà Văn Lương tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hà Văn Lương tại cơ quan điều tra.

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy lập kế hoạch đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện, bắt quả tang Hà Văn Lương khi y đang vận chuyển ma túy. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an huyện Ngọc Lặc đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng vụ án.

Q. Đô - Trần Lê