1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lập nhóm kín trên Zalo, Telegram, Viber nhận kèo cá độ bóng đá, lô đề

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Công an tỉnh Hậu Giang vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đá gà, số đề qua mạng, với số tiền đánh bạc ước tính khoảng 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hậu Giang vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, do một số đối tượng trên địa bàn liên kết với nhóm người ở địa phương khác tổ chức, dưới hình thức cá độ bóng đá, đá gà mạng, số đề với quy mô lớn.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, Telegram, Viber, Skype... lập các nhóm kín để trao đổi, giao nhận kèo đá bóng, đá gà và mua bán lô đề.

Lập nhóm kín trên Zalo, Telegram, Viber nhận kèo cá độ bóng đá, lô đề - 1

Nhóm đối tượng đánh bạc bị lực lượng chức năng tạm giữ (Ảnh: Nhật Tân).

Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại của nhiều nhà mạng, hầu hết là số khuyến mãi, sử dụng nhiều tài khoản để thanh toán tiền đánh bạc. 

Sáng 11/12, ban chuyên án bắt giữ, khám xét khẩn cấp với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Quá trình xét hỏi, lực lượng chức năng thu giữ gần 500 triệu đồng, 50 điện thoại di động, cùng một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc, nhiều sổ sách, giấy tờ ghi lô đề, tính toán tiền cược...

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá và tổ chức mua bán lô đề. Thống kê bước đầu, số tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 200 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.