1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lao xe ô tô vào đám đông để “trả thù”, em đi tù, anh bỏ trốn

(Dân trí) - Nguyễn Hải Mạnh Hùng lái ô tô chở em trai Nguyễn Hải Mạnh Cường và 2 thanh niên khác lao vào đám đông nhằm “trả thù” cho em trai. Cú tông khiến một thanh niên bị thương tổn 63% sức khỏe. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn còn Cường bị bắt.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Mạnh Cường phạm tội "Giết người"

Ngày 2/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Hải Mạnh Cường (SN 2002, trú TP Vinh, Nghệ A) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 19/1, Nguyễn Hải Mạnh Hùng (SN 1998, anh trai của Cường) điều khiển ô tô chở em trai và 2 thanh niên khác đi ăn tối. Cường phát hiện Phạm Phúc Mạnh cùng nhóm bạn đang ngồi ở quán nước trên vỉa hè. Nhớ về việc cách đó gần 2 tháng bị Mạnh dùng gậy gỗ đánh vào đầu phải đi khâu nên Cường nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường tại phiên tòa

Khi Hùng điều khiển xe cách vị trí của Mạnh ngồi khoảng 15m, Cường nói anh trai lái xe đâm vào đối thủ. Thấy Hùng chần chừ, Cường từ hàng ghế sau của ô tô rướn người lên phía trước định giằng lấy vô lăng. Hùng gạt tay Cường ra rồi nhấn ga, lao thẳng xe về phía nhóm Mạnh đang ngồi. Xe ô tô đâm trúng Dương Xuân Hiếu (bạn của Mạnh) khiến anh này ngã đập đầu xuống đất, bị thương nặng.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, còn Cường bị bắt giữ. Tại thời điểm gây án, Nguyễn Hải Mạnh Cường mới hơn 15 tuổi, 3 tháng.

Kết quả giám định cho thấy anh Dương Xuân Hiếu bị tổn hại 63% sức khỏe. Nguyễn Hữu Mạnh Cường bị truy tố về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cường cho biết chỉ quen Mạnh qua mạng xã hội. Trong một lần tình cờ gặp nhau, hai bên nảy sinh cãi vã và Cường bị Mạnh dùng thanh gỗ đánh vào đầu gây thương tích, phải đi khâu. Bởi vậy, khi gặp anh Mạnh, Cường nảy sinh ý định trả thù nên nói anh trai lao xe vào Mạnh nhưng lại đâm trúng anh Hiếu khiến anh này ngã đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Cường đã đền bù cho phía nạn nhân 150 triệu đồng. Anh Hiếu không có yêu cầu gì thêm và đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường đủ cấu thành tội “Giết người”. Việc anh Dương Xuân Hiếu không tử vong là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo mới được 15 tuổi, 3 tháng, 11 ngày, chưa phát triển toàn diện về tâm sinh lý, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cãi; gia đình bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho bị hại; phía bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo Cường…

Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hải Mạnh Cường 3 năm tù về tội "Giết người"

Đối với Nguyễn Hải Mạnh Hùng, hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã. Cơ quan chức năng đã tách thành một vụ án khác, lúc nào bắt được Hùng sẽ xử lý sau.

Hoàng Lam