1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố vụ rừng phòng hộ gần chốt bảo vệ bị phá

Doãn Công

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã quyết định khởi tố vụ phá hơn 1ha rừng ở xã Vĩnh Hảo, đồng thời chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý vì vụ việc có tính chất phức tạp.

Ngày 22/3, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án Hủy hoại rừng, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này tiếp tục điều tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 169, thuộc xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh).

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, vụ phá rừng trên có tính chất phức tạp, mức độ thiệt hại lớn nên Hạt Kiểm lâm huyện khởi tố vụ án, sau đó chuyển hồ sơ qua Công an huyện để điều tra xử lý vụ án theo thẩm quyền.

Khởi tố vụ rừng phòng hộ gần chốt bảo vệ bị phá - 1

Cây rừng bị cưa hạ (Ảnh: Bình Định).

Cũng theo Hạt Kiểm lâm huyện, tổng diện tích rừng bị thiệt hại trong vụ án là 1ha đang giữ chức năng phòng hộ tại khoảnh 4, tiểu khu 196 (xã Vĩnh Hảo). Trữ lượng gỗ bị khai thác 37m3 với chủng loại sao đen, keo tràm thuộc rừng trồng phòng hộ lâu năm.

Bước đầu, đơn vị chức năng đã xác định ông Đ.Ư. (làng 6, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) là chủ mưu, trực tiếp tham gia phá rừng. Theo ông này khai nhận mục đích phá rừng để lấy đất trồng rừng sản xuất.

Cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ các đối tượng liên đới trong vụ phá rừng.

Như Dân trí đã thông tin, vụ phá rừng trên xảy ra vào tháng 1 tại tiểu khu 196 (xã Vĩnh Hảo) do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh quản lý, bảo vệ; diện tích bị phá hơn 1ha.

Tại hiện trường, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra có 165 cây gỗ sao đen trên 15 năm tuổi và 62 cây gỗ keo tràm lâu năm, đường kính các gốc cây 16-30cm, có gốc trên 30cm bị cưa hạ.