1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố vụ án "giết người" tại chợ hoa Quảng An

(Dân trí) - Anh Vinh bước vào cửa hàng hoa Mạnh Thắng định mua hoa nhưng sau đó anh Vinh đổi ý không mua hoa và lời qua tiếng lại thì bị Nguyễn Đức Vượng cùng đồng bọn vác dao rượt đuổi. Hậu quả anh Vinh bị Vượng dùng dao quắm chém thẳng vào đầu bị thương nặng.

Khởi tố vụ án giết người tại chợ hoa Quảng An


Vượng và Huy, 2 thành phần bất hảo làm thuê cho cửa hàng hoa Mạnh Thắng khiến nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), phải khiếp sợ và lo lắng.

Sáng nay, 11/3, lãnh đạo CA quận Tây Hồi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi “giết người” đối với Nguyễn Đức Vượng, (31 tuổi trú tại phường Phú Thượng, Tây Hồ) và Trần Quang Huy (31 tuổi, quê huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), cả hai là nhân viên cửa hàng hoa Mạnh Thắng.

Theo cơ quan điều tra, cuối giờ chiều ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết nguyên đán Ất Mùi), anh Đỗ Cao Vinh đến chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) để mua hoa. Khi anh Vinh đi vào cửa hàng hoa Mạnh Thắng xem nhưng không mua thì bị Nguyễn Đức Vượng chặn lại và hỏi “Sao mày vào cửa hàng hoa của anh tao mà không mua”… Sau đó, giữa hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn xảy ra.

Sau đó, anh Vinh lấy điện thoại gọi thêm bạn là Hoàng Xuân Trường và Nguyễn Bá Thắng đến. Lúc này Vượng đã chuẩn bị sẵn hung khí là tuýp sắt và dao quắm đồng thời gọi thêm đồng bọn đến để đánh nhóm anh Vinh.

Sau khi to tiếng tại chợ hoa Quảng An, Vượng bị nhóm Vinh dùng chân tay đấm, đá vào người. Lúc này Vượng gọi đồng bọn lao đến cầm hung khí tuýp sắp, dao quắm xông vào đánh nhóm anh Vinh. Hậu quả, anh Vinh bị Vượng dùng dao quắm chém thẳng vào đầu gây thương tích nặng. Lúc này, Huy cùng một số đối tượng khác dồn anh Vinh vào trong cửa hàng hoa Việt Thái tiếp tục dùng tuýp sắt đánh vào người nạn nhân.

Trong khi nhóm Vượng đang say máu đánh đập anh Vinh thì bất ngờ có tiếng hô “Công an” nên các đối tượng vội vàng bỏ chạy. Do vết thương nặng, Vinh và Trường được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã đến hiện trường, thu giữ 1 dao quắm có gắn ống tuýp nước, 1 dao quắm bằng kim loại, đồng thời truy bắt Nguyễn Đức Vượng, còn Trần Quang Huy đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo phóng viên tìm hiểu, Vượng và Huy là 2 thành phần bất hảo đứng ra làm thuê cho cửa hàng hoa Mạnh Thắng – một đối tượng “tiếng tăm”. Do đó, nhóm của Vượng, Huy thường xuyên tác oai, tác quái tại chợ hoa Quảng An khiến những tiểu thương bán hàng tại đây hoang mang lo sợ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo CA quận Tây Hồ cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và quyết tâm truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Hồng Ngân