1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Khởi tố thủ quỹ, kế toán trưởng bưu điện tham ô hơn 100 tỉ đồng

(Dân trí) - Sáng 11/1, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam – cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với thủ quỹ và kế toán Bưu điện thị xã Điện Bàn để điều tra về tội tham ô tài sản.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm bà Vũ Thị Ngọc Anh (46 tuổi) và bà Phạm Thị Diễm (41 tuổi).

Khởi tố thủ quỹ, kế toán trưởng bưu điện tham ô hơn 100 tỉ đồng - 1

Bưu điện thị xã Điện Bàn, nơi thủ quỹ và kế toán tham ô với số tiền hơn 105 tỉ đồng

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong thời giam công tác tại Bưu điện thị xã Điện Ban, bà Vũ Thị Ngọc Anh giữ chức kế toán trưởng và bà Phạm Thị Diễm là thủ quỹ đã có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỉ đồng của bưu điện này.

Qua điều tra ban đầu, bưu điện này làm dịch vụ thu phát, trong thời gian giữ chức vụ, hai cán bộ này đã lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, số tiền lớn.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu hồi hai cán bộ này với số tiền 28,5 tỉ đồng trong tổng số hơn 105 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, sau 15 ngày (từ ngày 25/12/2019-10/1/2020) ra quân trấn áp tội phạm, các lực lượng đã tập trung tham mưu giải quyết hiệu quả tình hình liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo...

Ngoài vụ án 2 cán bộ Bưu điện thị xã Điện Bàn tham ô tài sản, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá chuyên án, bắt 2 đối tượng thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản, thu giữ 10 xe mô tô; bắt 8 đối tượng ghi lô đề với số tiền hơn 900 triệu đồng; phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar, karaoke… 

Với những kết quả đã đạt được, lực lượng Công an Quảng Nam được Thường trực đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và thưởng nóng 20 triệu đồng.

Công Bính

Khởi tố thủ quỹ, kế toán trưởng bưu điện tham ô hơn 100 tỉ đồng - 2