1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Khởi tố người bố và bà nội bạo hành dã man bé 9 tuổi

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bố và bà nội liên tục dùng roi và vật cứng để đánh đập nhằm "dạy" cháu bé 9 tuổi khiến cháu bị đa thương tích.

Chiều 25/7, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng (37 tuổi) và Trần Thị Trang (57 tuổi, ngụ xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Khởi tố người bố và bà nội bạo hành dã man bé 9 tuổi - 1

Cậu bé 9 tuổi bị bố và bà nội bạo hành dã man (Ảnh: Uy Nguyễn).

Dũng là bố đẻ và Trang là bà nội của cháu T.N.A. (9 tuổi) - cháu bé gánh chịu hàng loạt thương tích do bị bạo hành. Hiện cả 2 bị can được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an huyện Cư Kuin, kết luận giám định xác định cháu A. bị thương tích 11%. 

Như Dân trí đưa tin, bố mẹ cháu A. ly hôn khi cháu được vài tháng tuổi, sau đó cháu A. được mẹ nuôi dưỡng. Vào tháng 9/2021, người mẹ đi làm ăn xa nên đã gửi con cho chồng cũ nuôi.

Khởi tố người bố và bà nội bạo hành dã man bé 9 tuổi - 2

Cháu bé bị đánh dập cả đầu ngón tay chỉ vì ăn vụng một gói mì tôm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại đây, cháu A. đã liên tục bị bố và bà nội dùng đòn roi đánh đập tàn bạo. Có lần cháu A. ăn vụng một gói mì tôm đã bị bà nội dùng vật cứng đánh dập các đầu ngón tay.

Lý giải về việc đánh con, Dũng cho rằng do cháu chưa ngoan, nhiều lần trộm vặt nên đánh để "dạy dỗ".

Khởi tố người bố và bà nội bạo hành dã man bé 9 tuổi - 3

Những thương tích trên người cháu bé (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vào ngày 2/7, thấy bà ngoại đi ngang nhà, cháu A. ở trong nhà kêu khóc và xin bà đưa về vì bị hành hạ. Trước những thương tích của cháu, bà ngoại đã đưa cháu về và trình báo công an.

Sau đó, cháu A. được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin để thăm khám với đa thương tích ở đầu, bụng, tay, chân…, bị gãy xương bàn tay phải.