Khởi tố một bí thư phường ở Hà Nội vì "vòi tiền" chủ bãi xe trái phép
(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng, biết bãi xe của ông H. không có giấy phép, ông Chinh cùng 3 cấp dưới đã bàn bạc, thống nhất yêu cầu chủ bãi xe phải nộp tiền định kỳ 2 tháng một lần để không bị cưỡng chế.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Chinh, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, về tội Nhận hối lộ.
Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ hợp đồng UBND phường; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, cán bộ Văn phòng UBND phường và bà Đinh Thị Vân Anh, kế toán UBND phường Hoàng Liệt.
Theo cơ quan chức năng, ông N.T.H. (47 tuổi) kinh doanh bãi trông giữ xe rộng khoảng 4.000m2 tại phường Hoàng Liệt, dù chưa được cấp phép kinh doanh.
Khoảng giữa tháng 8/2024, Nguyễn Mạnh Hà gặp người quản lý bãi xe và thông báo về chỉ đạo của ông Chinh với nội dung: Nếu bãi xe muốn tiếp tục hoạt động, ông H. phải chung chi dưới hình thức "đóng góp ủng hộ vào quỹ công đoàn phường" định kỳ 50 triệu đồng/2 tháng.
Nếu không thực hiện, bãi xe sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Các bị can bị khởi tố, trong đó có Bí thư phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh (bìa trái) (Ảnh: Công an cung cấp)
Để thuận lợi làm ăn, từ tháng 8/2024 đến nay, ông H. đã nộp tổng 310 triệu đồng thông qua Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Đinh Thị Vân Anh.
Đến chiều 6/5, Hà yêu cầu ông H. "gửi quà" dịp lễ 30/4 và 1/5 cho ông Chinh và cá nhân Hà để được tiếp tục tạo điều kiện cho bãi xe hoạt động.
Sáng hôm sau, khi ông H. đưa 3 phong bì tổng 25 triệu đồng tại phòng làm việc của Hà thì tổ công tác của Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội bắt quả tang.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ năm 2020 đến nay, ngoài việc nhận tiền của ông N.T.H., ông Chinh còn cùng Hà bàn bạc, trao đổi với Tuyết và Vân Anh để nhận thêm 840 triệu đồng từ 3 đơn vị vi phạm trật tự đô thị khác trên địa bàn phường.
Tổng cộng, các đối tượng đã nhận hối lộ hơn 1,17 tỷ đồng. Số tiền này được cất giữ tại tủ làm việc của Tuyết và Vân Anh và sử dụng chi cho hoạt động chung của đơn vị, quà biếu và chi cho cá nhân Bí thư Chinh.
Theo cơ quan chức năng, hành vi của các đối tượng được xác định là có tính chất hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để buông lỏng quản lý, tạo cơ chế "xin cho" và nhận tiền của các cá nhân, đơn vị vi phạm.