1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố 3 kẻ nổ súng bắn 1 phụ nữ tử vong

(Dân trí) - Sáng 20/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án “giết người” xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (TP Vinh) vào tối 4/11.

Khởi tố 3 kẻ nổ súng bắn 1 phụ nữ tử vong
Đối tượng Nguyễn Xuân Nam (biệt danh Nam Trường) tại cơ quan điều tra - người được cho là đã nổ súng khiến chị H. tử vong.

Cơ quan chức năng cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Nam (36 tuổi, trú tại khối 3, P.Bến Thuỷ, TP Vinh, biệt danh “Nam Trường”) và Hoàng Văn Mạnh (24 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) về tội “giết người”. Liên quan đến vụ án, Trần Quốc Đạt (21 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) bị khởi tố về tội “che giấu tội phạm”.

Đêm 4/11, do mâu thuẫn từ trước nên Nam cùng Mạnh và Đạt đi xe ôtô 4 chỗ ngồi mang theo súng đến nhà ông Trần Anh T. (41 tuổi), trú khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh) để giải quyết. Trong lúc Nam và Tuấn ngồi nói chuyện với nhau, có xảy ra cãi vã. Nam rút súng K54 lên đạn, nhằm vào anh Tuấn bắn.

Anh T. đưa tay chụp lấy súng của Nam thì súng phát nổ khiến chị Nguyễn Thị H. (32 tuổi, vợ anh T.) từ trong phòng chạy ra đứng gần đó trúng đạn sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Hai đối tượng Hoàng Văn Mạnh (bên trái) và Trần Quốc Đạt tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng Hoàng Văn Mạnh (bên trái) và Trần Quốc Đạt tại cơ quan điều tra.

Gây án xong, Nam và đồng bọn lên ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường. Trước khi lên xe tẩu thoát, một đối tượng còn đưa súng hoa cải ra bắn khiến 2 lao công đang gần đó bị thương.

Khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ một khẩu súng K54 cùng 4viên đạn. Ngày 7/11, Nam và Mạnh bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) còn Đạt bị bắt giữ tại TP Vinh.

Viên đạn tang vật vụ án.
Viên đạn tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, 3 đối tượng bị bắt giữ là những người đi trên xe ô tô 4 chỗ đến nhà anh Trần Anh T. (41 tuổi, trú tại nhà số 56, đường Trần Hưng Đạo, thuộc khối 6, phường Đội Cung, Tp Vinh) vào đêm 4/11.

Khoảng 5 phút sau khi bước vào nhà của anh T. Nguyễn Xuân Nam ngồi nói chuyện với người này thì xảy ra cãi vã. Một lát sau, Nam rút khẩu súng K54 đã được giấu sẵn, lên đạn rồi nhằm thẳng vào anh T.. Nhanh như cắt, anh T. đã đưa tay chụp lấy súng của Nam và gạt đi. Súng phát nổ, khiến chị Trần Thị Thu H.(vợ anh T.) đứng gần đó trúng đạn.

Vụ nổ súng làm một số cây cối bên đường bị thương.
Vụ nổ súng làm một số cây cối bên đường bị thương.

Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Nam và đồng bọn bỏ chạy ra khỏi nhà. Trước khi lên xe tẩu thoát, một đối tượng đã đưa súng Săm-lét ra bắndọa khiến đạn găm vào gốc cây xoài, cột điện và khiến 2 công nhân Đặng Văn Chung (24 tuổi) và chị Đinh Thị Chung (24 tuổi) ngồi cách đó 100m bị trọng thương.

Đến sáng 20/11, chị Đinh Thị Chung (24 tuổi, lao công) người bị trúng “đạn lạc” đang dần hồi phục sức khoẻ sau khi được các bác sĩ, y tá bệnh viện phẫu thuật gắp các mảnh kim khí trong người.


Nguyễn Duy