1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kêu oan nhưng vẫn... xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học

(Dân trí) - Mặc dù kháng cáo kêu oan nhưng khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Thanh lại xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học.

Ngày 9/10, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1962, ngụ quận 4) và Đinh Thị Mai Thuy (sinh năm 1991, quê Bến Tre) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mặc dù kháng cáo kêu oan nhưng khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Thanh lại xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học.
Mặc dù kháng cáo kêu oan nhưng khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Thanh lại xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học.

Theo nội dung vụ án, năm 2011, Mai Thuy nảy sinh tình cảm với một người đàn ông châu Phi và chuyển qua Campuchia sống chung với người này. Thời gian ở đây, Thuy quen với Thanh khi người phụ nữ này thường xuyên qua Campuchia đánh bài.

Thời gian này, Thuy có quen với một người đàn ông ngoại quốc tên là Smitking (chưa rõ lai lịch). Người này thuê Thuy mang giúp “túi đồ” từ Campuchia đi một số nước, trong đó có Việt Nam với tiền công hậu hĩnh.

Biết bên trong có ma túy nên Thuy sợ không dám nhận, nhưng vì lòng tham nên cô ta vẫn giới thiệu cho Thanh làm. Tháng 9/2012, sau khi thỏa thuận với Smiking mang một túi đồ sang Việt Nam với giá 700 USD, Thuy giao lại cho Thanh vận chuyển túi đồ có ma túy về Việt Nam. Phi vụ trót lọt, Thuy trả cho Thanh 500 USD, còn cô ta giữ lại 200 USD tiền chênh lệch.

Giữa tháng 10/2012, Thuy lại nhận mang túi đồ của Smiking từ TPHCM sang Campuchia với tiền công là 350 USD. Thuy giữ lại 100 USD, còn 250 USD đưa cho Thanh để người này trực tiếp vận chuyển.

Ngày 27/10/2013, theo lời dặn của Thuy, Thanh ra bến xe Miền Đông (Bình Thạnh) nhận “hàng” từ một người phụ nữ tên Phước (chưa rõ lai lịch).

Sau đó, Thanh mang túi đồ đến trạm xe khách trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) mua vé xe đi Phnôm Pênh (Campuchia) thì bị công an bắt quả tang, thu giữ trong túi đồ có gần 3kg heroin. Từ lời khai của Thanh, Thuy cũng bị công an bắt giữ để tiến hành điều tra.

Tháng 3/2017, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử HĐXX nhận định bị cáo Thuy là chủ mưu của vụ án phải nghiêm trị nhưng khi bị bắt, bị cáo này đang mang thai, sau đó sinh con trong trại giam. Theo quy định, trường hợp này không thể tuyên phạt tử hình nên tuyên phạt bị cáo Thuy bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Còn bị cáo Thanh bị tuyên phạt mức án tử hình. Sau bản án này, bị cáo Thanh kháng cáo kêu oan, bị cáo Thuy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, mặc dù kháng cáo nhưng 2 bị cáo không đưa được tình tiết mới. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh trình bày: "Nếu bị tòa tuyên y án tử hình thì xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học vì thời gian tạm giam đã quá lâu”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Thuy án chung thân và bị cáo Thanh án tử hình.

Xuân Duy