1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Kẻ trộm bị mất 1,2 tỷ đồng, lãnh 5 năm tù giam

(Dân trí) - Sau khi lấy trộm được 1,2 tỷ đồng, tên trộm cất số tiền ở phía sau nhà mình. Vài ngày sau, lúc tên trộm tìm số tiền đó thì bị đối tượng khác cuỗm sạch.

Theo cáo trạng vụ án, vào ngày 24/11/2012, lợi dụng gia đình ông Võ Cận (60 tuổi, ngụ cùng thôn) vắng nhà, bị cáo Nguyễn Văn Tây (24 tuổi, ngụ thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ) đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.

Khi phát hiện trong nhà ông Cận có két sắt, bị cáo Nguyễn Văn Tây dùng xà ben đập phá két sắt, cuỗn hết 120 triệu đồng và 24 lượng vàng. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng.
Vừa bị mất của đã trộm, Tây vẫn lĩnh án 5 năm tù.

Vừa bị mất của đã trộm, Tây vẫn lĩnh án 5 năm tù.

Sau đó, Tây giấu tất cả số tiền và vàng phía sau nhà mình, rồi rủ bạn bè đi chơi biển ăn nhậu để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, coi như không có việc gì xảy ra.

Vài ngày sau, Tây kiểm tra và phát hiện tất cả tài sản trộm của ông Cận bị kẻ trộm khác... trộm sạch. Tuy nhiên, tên Tây vẫn không thoát tội.

Trong sáng ngày 5/5, Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tây với mức án 5 năm tù giam về tội trộm tài sản.

Hồng Long