1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh:

Hỗn chiến giữa hai nhóm mua củi khiến 5 người thương vong

(Dân trí) - Sáng 3/6, thông tin từ công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm mua củi khiến 5 người thương vong tại ấp Bà Mi (Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh).

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/6, người dân sinh sống tại ấp Bà Mi (xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị một phen khiếp vía khi chứng kiến cảnh chém giết nhau giữa hai nhóm thanh niên, khiến 1 người thiệt mạng tại chỗ, 4 người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, Nguyễn Kha Ly (tự Út, 26 tuổi) đang loay hoay cùng vợ là Nguyễn Thị Loan (24 tuổi), Nguyễn Văn Dương (18 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (26 tuổi, cùng ngụ xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) chất củi lên ghe tại ấp Bà Mi  thì nhóm của Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Thị Lan (vợ Kiệt), Nguyễn Vũ Linh (cả ba chưa rõ năm sinh, cùng quê với nhóm người của Kha Ly) và Nguyễn Thanh Tạo (32 tuổi, ngụ ở ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) chạy ghe ngang qua phát hiện.

Đối tượng Kha Ly tại cơ quan công an
Đối tượng Kha Ly tại cơ quan công an

Do đã có mâu thuẫn từ trước với nhóm Kha Ly nên nhóm của Kiệt lên tiếng chửi bới và hẹn 20 phút sau sẽ quay lại đánh nhóm của Kha Ly. Đúng hẹn, 20 phút sau, nhóm của Kiệt cầm theo ống tuýp sắt, dao đốn củi đi trên 2 xe máy hung hãn tìm đến nhóm của Kha Ly đang chất củi và xông vào đánh, chém tới tấp.

Trong lúc hỗn chiến, Kiệt bị vấp ngã, rơi dao ra khỏi tay. Lập tức, Kha Ly giật lấy dao và chém vào tay phải Kiệt bị thương, những đối tượng còn lại tiếp tục tấn công nhau. Hậu quả, Tạo chết tại hiện trường, còn Kiệt, Lan, Linh và Loan bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè.

Hung khí 2 nhóm hỗn chiến
Hung khí 2 nhóm hỗn chiến

Từ tin báo, lực lượng công an sợ tại đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.

Vụ việc vẫn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang