1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Hơn 340 người tố cáo cán bộ địa chính lừa đảo

Công Bính

(Dân trí) - Ông Nguyễn Như Nhân, cán bộ địa chính xã ở Quảng Nam, bị bắt do gian dối khả năng làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chiếm đoạt tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Như Nhân (32 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn 340 người tố cáo cán bộ địa chính lừa đảo - 1

Nguyễn Như Nhân tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Trong thời gian công tác tại bộ phận địa chính xã Duy Trung, Nhân gian dối về khả năng làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất. Từ đó, chiếm đoạt tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng của người dân tin tưởng giao cho Nhân.

Có trên 340 trường hợp tố cáo bị Nhân lừa đảo. Trong đó, chỉ với 2 trường hợp công an đã xác minh, Nhân đã chiếm đoạt trên 7,7 tỷ đồng.

Tại nơi làm việc và nơi ở của Nhân, cơ quan công an khám xét, phát hiện và tạm giữ 466 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng tài liệu có liên quan.