1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Hiệp sĩ” Bình Dương liên tiếp lập công

(Dân trí) - Dù đối tượng mới ra tù và khá hung hãn nhưng các “hiệp sĩ” Bình Dương vẫn dũng cảm, tóm gọn tên “đạo chích” bàn giao cơ quan Công an.

Sáng 27/10, Công an phường Chánh Mỹ (TP. Thủ Dầu Một) đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Lắm (20 tuổi, người địa phương) về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, sau nhiều ngày đeo bám, chiều 25/10, Công an phường Chánh Mỹ và các thành viên Đội phòng chống tội phạm (PCTP) phường Chánh Mỹ phát hiện Nguyễn Văn Lắm trên đường mua ma túy đá để sử dụng. Tuy bị chống cự quyết liệt nhưng các “hiệp sĩ” đã dũng cảm cùng Công an phường Chánh Mỹ khống chế, bắt giữ Lắm.

Tại cơ quan Công an, Lắm khai nhận cùng đồng bọn trộm tài sản của một hộ dân để bán lấy tiền mua ma túy đá sử dụng. Ngay sau đó, Công an phường Chánh Mỹ đã đưa Lắm về nơi ở để khám xét thu hồi tang vật của vụ án. Đáng chú ý, Lắm từng có 2 tiền án và tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tháng 9/2017, sau khi mãn hạn tù, do mâu thuẫn trong tình cảm nên Lắm dùng dao chém “tình địch” trọng thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tang vật một vụ án được cơ quan Công an tạm giữ.
Tang vật một vụ án được cơ quan Công an tạm giữ.

Khoảng 18h tối cùng ngày, trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn các “hiệp sĩ” phường Chánh Mỹ đã phát hiện Lê Hoàng Quang Nguyên (22 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) điều khiển xe máy hiệu Yamha Exciter mang BKS 77E1-351.21 với tốc độ cao, có nhiều dấu hiệu khả nghi trên đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ) nên đã gọi điện báo Công an phường Chánh Mỹ cùng tổ chức kiểm tra đối tượng.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã trộm xe tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Qua xác minh nhanh, lực lượng Công an xác định, nạn nhân tên Phạm Ngọc V. (26 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Anh Vũ cho biết, để xe ở điểm trông giữ xe nhưng cũng bị kẻ gian lấy trộm.

Trước đó, lúc 20h tối 24/10, các “hiệp sĩ” Bình Dương đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) phát hiện 3 đối tượng điều khiển 2 xe máy hiệu Dream và SH Mode có biểu hiện khả nghi nên đeo bám. Đồng thời, nhóm “Hiệp sĩ” báo tin cho cơ quan Công an.

Đến đường Đại Lộ Bình Dương, thuộc phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), phát hiện các đối tượng giao dịch mua bán xe SH Mode, các anh phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao mời đối tượng về trụ sở làm việc. Lập tức, cả ba đối tượng chống cự quyết liệt lực lượng truy bắt những bất thành.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên gồm: Nguyễn Văn Tạo (53 tuổi, ngụ Tây Ninh), Ngô Hoàng Huy (28 tuổi, ngụ An Giang; tạm trú Phường An Phú, thị xã Thuận An) và Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Cả ba mua bán xe gian trộm được ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên