1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Hẹn hò với "kiều nữ" trên mạng, 2 người đàn ông bị lừa 4,7 tỷ đồng

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau thời gian trò chuyện, "kiều nữ" giới thiệu cho khách hàng mở thẻ VIP để hưởng nhiều quyền lợi hơn. Bằng cách này, đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt của 2 người đàn ông số tiền gần 4,7 tỷ đồng.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tiếp nhận thông tin trình báo của 2 người về việc bị lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò qua mạng với số tiền bị lừa gần 4,7 tỷ đồng.

Nạn nhân đầu tiên là anh N.Q.T. (thành phố Quảng Ngãi). Anh này cho biết, khi sử dụng mạng xã hội đã thấy thông tin về một ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Tò mò, anh tìm hiểu, được hướng dẫn vào một trang web để tải ứng dụng hẹn hò.

Tham gia vào ứng dụng, anh T. được bắt chuyện với nhiều cô gái xinh đẹp. Sau những tin nhắn qua lại, một người phụ nữ mời anh T. tham gia mở thẻ VIP để có thể sử dụng nhiều tiện ích hơn. Muốn mở thẻ VIP, anh phải nộp tiền vào tài khoản được chỉ định.

Người này cho biết, số tiền anh T. nộp vào sẽ được tích lũy, trả lãi. Tin tưởng lời giới thiệu hấp dẫn, anh đã chuyển số tiền 300 triệu đồng vào ứng dụng để trở thành thành viên VIP.

Hẹn hò với kiều nữ trên mạng, 2 người đàn ông bị lừa 4,7 tỷ đồng - 1

Một ứng dụng hẹn hò kèm thông tin mời làm thẻ VIP được phát tán trên mạng xã hội (Ảnh minh họa).

Nộp tiền xong, anh T. được cô gái có tên Phương Ngọc liên hệ hướng dẫn rút tiền lãi. Lần đầu, anh T. rút được 1 triệu đồng. Sau đó anh tiếp tục thực hiện lệnh rút tiền nhưng hệ thống báo tài khoản bị đóng băng.

Phương Ngọc yêu cầu anh nộp thêm gần 400 triệu đồng để kích hoạt lại tài khoản. Tin lời đường mật, anh T. tiếp tục nộp tiền.

Khi đã chiếm đoạt hết tiền của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc. Lúc đó, anh T. mới biết bị lừa.

Một nạn nhân khác là anh N.Q.P. (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi). Những kẻ lừa đảo cũng dùng thủ đoạn yêu cầu anh làm thẻ thành viên để nạp tiền, tích điểm sau đó được trả tiền lãi. Tin lời những "kiều nữ" trên mạng, anh P. bị lừa gần 4 tỷ đồng.

Theo Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ngãi, trên mạng có rất nhiều ứng dụng hẹn hò trực tuyến, trong đó có những ứng dụng do các đối tượng lừa đảo lập ra.

Thông qua các ứng dụng này, đối tượng lừa đảo sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin.

Sau khi tham gia ứng dụng, các thành viên sẽ được đối tượng lừa đảo kết bạn trò chuyện. Một thời gian sau, những đối tượng này giới thiệu nhiều hình thức đầu tư trực tuyến có lợi nhuận hấp dẫn để lừa người sử dụng ứng dụng.

"Các đối tượng lừa đảo đưa ra lời mời tham gia đầu tư rất hấp dẫn. Tuy nhiên những thông tin này là bịa đặt, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do đó người sử dụng các ứng dụng cần cảnh giác trước những thông tin mời gọi đầu tư thông qua mạng xã hội", Trung tá Tùng khuyến cáo.