1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dự án thi công QL 1A đoạn qua địa phận huyện Quảng Ninh (Quảng Bình):

Hàng trăm công nhân hoang mang vì bị người dân đánh đập

(Dân trí) – Những ngày qua, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Thanh Bình, đơn vị thi công dự án nâng cấp QL 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình đang hết sức hoang mang vì bị người dân dọa dẫm, hành hung. Sự việc trên đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công trình.

Cản trở, hăm dọa và đánh công nhân gục tại công trường   Theo phản ánh của cán bộ, công nhân thuộc Công ty TNHH Thanh Bình, đơn vị đang thi công gói thầu số 12 thuộc dự án nâng cấp QL 1A, đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình (từ thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh đến xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy), trong quá trình thi công, đơn vị đã gặp rất nhiều sự cản trở từ phía người dân.   Anh Hà Mạnh Tâm, công nhân rải thảm nhựa của Công ty cho biết, nhiều lúc công nhân chúng tôi đang làm việc tại công trường hay khi xe công trình chở đất, đá chuẩn bị đổ xuống đường thì một số người dân ở xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đã gây cản trở. Không những thế, ban đêm nhiều kẻ “lạ mặt” còn mang theo hung khí đến nơi ở của công nhân hăm dọa, khiến hàng trăm công nhân của Công ty luôn sống trong cảnh hoảng sợ, bất an.
Hàng trăm công nhân hoang mang vì bị người dân đánh đập
Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Thanh Bình đang rất hoang mang, lo lắng vì  sợ người dân đánh đập

Và đỉnh điểm của sự việc là vào lúc 15h45 ngày 23/7, trong khi hàng chục công nhân của Công ty đang triển khai công tác vệ sinh mặt đường tại lý trình Km682+700 thuộc địa phận xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh thì có hai đối tượng người địa phương đi trên xe mô tô mang BKS 73G - 09818 vô cớ đến gây gỗ và đánh anh Phạm Văn Tư (SN 1991), công nhân của Công ty gục ngay tại chỗ, phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới điều trị trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc   Sáng ngày 28/7, PV Dân trí đã có mặt tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, nơi anh Phạm Văn Tư đang nằm điều trị. Người nhà anh Tư cho biết, dù đã nhập viện và điều trị gần một tuần nhưng anh Tư vẫn rất tức ngực, khó thở, ăn uống rất khó khăn. “Nếu tình hình vết thương của Tư không thuyên giảm, thì chúng tôi sẽ xin bệnh viện được chuyển bệnh nhân ra Hà Nội hoặc vào Huế tiếp tục điều trị”, ông Lê Vũ Thức, Chỉ huy trưởng công trình của Công ty TNHH Thanh Bình cho hay.
Anh Tư nhập viện trong tình trạng sang chấn vùng ngực
Anh Tư nhập viện trong tình trạng sang chấn vùng ngực
  Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Vũ Thức, Chỉ huy trưởng công trình của Công ty TNHH Thanh Bình cho hay: “Trong quá trình thi công, đơn vị đã có gắng giảm thiểu tiếng ồn, bụi bặm giờ cao điểm đến mức tối đa, những đoạn dẫn vào đường nhánh dân sinh, ngõ kiệt vào nhà dân chúng tôi cũng đã đổ đất, rải đá nhỏ, lu nền cho bà con đi, nhưng không hiểu sao vẫn có một số thành phần luôn chống đối, gây cản trở, thậm chí đánh công nhân ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. Sự cản trở của người dân đang khiến tiến độ thi công công trình bị đình trệ nghiêm trọng, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến cận kề”.  

Trước sự việc trên, phía Công ty TNHH Thanh Bình đề nghị các bên liên quan cần vào cuộc điều tra rốt ráo để làm rõ trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng vô cớ hành hung công nhân của nhà thầu để Công ty yên tâm thực hiện công việc đã được Đảng và Nhà nước giao, đảm bảo tiến độ thi công đã được chủ đầu tư đề ra.  
  “Muốn khởi tố, thương tích phải từ 11%”   Sáng ngày 28/7, PV Dân trí đã có cuộc làm việc với Thượng tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh. Thượng tá Tuyên cho biết, Công an huyện đã nhận được tin báo từ phía Công ty TNHH Thanh Bình. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ về hiện trường trực tiếp điều tra làm rõ vụ việc. Hung thủ trực tiếp đánh anh Phạm Văn Tư được xác định là Nguyễn Hồng Điệp (SN 1973), còn người chở Điệp là đối tượng Trương Quang Phong, cả hai cùng trú tại xã Gia Ninh.      Thượng tá Tuyên cho biết thêm: “Trong cuộc họp giao ban đơn vị sáng nay, tôi đã chỉ đạo Đội Điều tra hình sự khẩn trương hoàn tất vụ án để sớm đưa đối tượng có hành vi đánh người ra xử lý trước pháp luật. Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm những đối tượng coi thường pháp luật”.
Dù đã trở lại làm việc, nhưng hàng trăm công nhân vẫn luôn trong tình trạng bất an
Dù đã trở lại làm việc, nhưng hàng trăm công nhân vẫn luôn trong tình trạng bất an
  Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi: Vì sao vụ việc đã xảy ra gần một tuần, nạn nhân hiện vẫn nằm điều trị tại bệnh viện, đối tượng gây án cũng đã được triệu tập lên trụ sở công an lấy lời khai, nhưng cơ quan công an lại không khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng?   Thượng tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện và Thiếu tá Trần Tiến Nam, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự Công an huyện Quảng Ninh cho hay: “Muốn khởi tố vụ án thì phải xác minh thương tật của nạn nhân. Trường hợp đối tượng không dùng hung khí thì theo quy định thương tích của nạn nhân phải từ 11% mới được khởi tố vụ án. Hiện bệnh nhân đang nằm viện điều trị nên cũng chưa giám định được thương tích. Kết quả xử lý như thế nào chúng tôi sẽ làm rõ và có báo cáo cụ thể với phía bị hại”.
Muốn khởi tố vụ án thì thương tích nạn nhân phải 11% nếu đối tượng không dùng hung khí?
Muốn khởi tố vụ án thì thương tích nạn nhân phải từ 11% nếu đối tượng không dùng hung khí?
  Một điều “kỳ lạ” ở vụ án này, theo một nguồn tin riêng của PV Dân trí, một trong những đồng chí Công an huyện Quảng Ninh về trực tiếp điều tra vụ việc này lại có quan hệ “thân thiết” với một trong hai đối tượng gây án. Sự việc trên đang khiến phía người bị hại cũng như Công ty TNHH Thanh Bình tỏ ra rất bất bình.   Phóng viên tiếp tục đưa ra câu hỏi: Có hay không việc nhóm đối tượng gây án có quan hệ “thân thiết” với lực lượng công an về điều tra vụ việc thì được Thượng tá Tuyên trả lời: “Cái này tôi cũng không nắm rõ, nhưng nếu có thông tin như vậy thì tôi sẽ cho xác minh ngay”. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Nam, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh về điều tra vụ việc gồm có các đồng chí: Trương Thanh Hải, Trần Hữu Quyết và Trịnh Xuân Hòa.   Thiết nghĩ, dự án nâng cấp QL 1A là một trong những dự án trọng điểm của cả nước, được Đảng, Chính phủ và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, ở Quảng Bình lại để xảy ra tình trạng một số thành phần thường xuyên trộm cắp, cản trở, hăm dọa và thậm chí đánh gục công nhân tại hiện trường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình thì quả là một điều khiến cho các cơ quan ban ngành liên quan tình này cần phải nghiêm túc xem xét và sớm đưa ra biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Đặng Tài