1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương: Đối tượng làm lây lan dịch, thiệt hại 3 tỷ đồng lĩnh 18 tháng tù

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Với hành vi làm lây lan dịch bệnh cho người gây thiệt hại về kinh tế hơn 3 tỷ đồng tại Hải Dương và Hải Phòng, Đào Duy Tùng bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Sáng 16/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Đào Duy Tùng bị truy tố về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Đào Duy Tùng 18 tháng tù.

Hải Dương: Đối tượng làm lây lan dịch, thiệt hại 3 tỷ đồng lĩnh 18 tháng tù - 1

Quang cảnh phiên tòa.

Bị cáo này trước đó đã bị Công an TP Hải Dương xử phạt hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo Đào Duy Tùng khi đi từ vùng dịch Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam (thời điểm này nước Lào đang có dịch bệnh Covid- 19) nhưng không chấp hành các quy định cách ly và khai báo y tế theo quy định của pháp luật, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đủ yếu tố cấu thành tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

HĐXX cho biết, bị cáo Đào Duy Tùng là người đã thành niên, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rất rõ việc làm lây lan dịch bệnh cho người khác là vi phạm pháp luật hình sự nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quy định về phòng chống dịch bệnh ở người...

Theo cáo trạng, bị cáo Đào Duy Tùng (SN 1989, trú tại số 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là lao động tự do. Khoảng cuối tháng 4/2021, Tùng sang Lào nhưng không tìm được việc làm nên quay về Việt Nam. Tùng từ Lào về Việt Nam bằng cách ngồi trong thùng xe container để đi qua biên giới. Sau đó Tùng đi xe khách về Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, Tùng ở cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị T. tại nhà nghỉ ở số 10 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền. Ngày 29/4/2021, Tùng có biểu hiện ho, mệt mỏi nên chị T. bảo Tùng đi khám nhưng Tùng không đi. Ngày 30/4, Tùng nghi ngờ bản thân mình bị nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không đi khai báo y tế mà bảo chị T. thuê người truyền nước và tiêm cho Tùng.

Hải Dương: Đối tượng làm lây lan dịch, thiệt hại 3 tỷ đồng lĩnh 18 tháng tù - 2

Bị cáo Đào Duy Tùng.

Ngày 4/5/2021, Tùng đi xét nghiệm, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, Tùng được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương đưa đi điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Cùng ngày chị Nguyễn Thị T. cũng được xét nghiệm và kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Quá trình truy vết, xét nghiệm, ngành y tế còn xác định được nhiều người liên quan đến Đào Duy Tùng và chị Nguyễn Thị T. mắc Covid-19.

Liên quan đến bệnh nhân Đào Duy Tùng, Nguyễn Thị T., báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Hải An, TP Hải Phòng xác định, thiệt hại về kinh tế của địa phương hơn 879 triệu đồng.

Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương xác định, thiệt hại kinh tế liên quan đến trường hợp bệnh nhân Đào Duy Tùng được xác định hơn 2,4 tỷ đồng.