1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Xử lí hàng loạt công ty “cát tặc” núp bóng

(Dân trí) - Bộ Công an, Công an Tp. Hà Nội đã liên tiếp triệt phá, xóa bỏ các điểm khai thác cát dọc tuyến sông Hồng. Tuy nhiên, tình trạng tập kết cát, sỏi trái phép vẫn tồn tại ở đây, gây bức xúc dư luận.

Hàng loạt Cty “cát tặc” núp bóng bị xử lí...

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang và Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các lực lượng chức năng thuộc Bộ CA, CATP Hà Nội đã liên tiếp ra quân triệt phá các đơn vị doanh nghiệp, công ty lợi dụng vào giấy phép kinh doanh để khai thác cát trái phép dọc tuyến sông Hồng, chủ yếu trên địa bàn TP Hà Nội.

Hàng loạt các vụ Cty cát tặc núp bóng bị xử lí.


Hàng loạt các vụ Cty "cát tặc" núp bóng bị xử lí. 

Cụ thể, rạng sáng 8/11/2014, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Cục Cảnh sát Giao thông đường thủy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự của Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Hà Nội đã bất ngờ bao vây, bắt giữ nhóm hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ, giáp ranh với Vĩnh Phúc. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 16 tàu đang hút cát, 3 tàu cẩu và hơn 20 tàu chuyên chở phục vụ cho việc khai thác cát trộm và 30 người có liên quan.

Ngày 17/3, CA huyện Phúc Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã tiến hành bắt giữ 2 tàu “cát tặc” do Nguyễn Văn Bảo (SN 1985, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển và một tàu do Đỗ Tiến Long (SN 1983, trú tại Tuyên Hóa, Tuyên Quang) điều khiển khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn chảy qua xã Vân Nam.

Vụ việc gần đây nhất là vào sáng 14/4, lực lượng trinh sát thuộc Cục CSGT phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát môi trường và Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 42 phương tiện thủy trong đó có 15 tàu cuốc, 5 tàu hút, 2 tàu tiếp dầu, 20 tàu vận tải.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 139 người trên các phương tiện có liên quan đến hoạt động khai thác cát, thu giữ tại chỗ 4.000m³ cát.

Qua đấu tranh, công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng A.T. có trụ sở tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm đứng ra điều hành khai thác và thu tiền của các tàu trên. Kiểm tra trụ sở công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới việc ghi nhận khối lượng cát được khai thác từ đầu năm 2015 tới nay. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lí.

... nhưng hàng chục nghìn m3 cát, sỏi vẫn “vô tư” tập kết trái phép bên bờ sông Hồng?

Mặc dù đã có sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng trong việc triệt phá các điểm khai thác cát trái phép, song chính tại khu vực này, hiện tượng tập kết cát sỏi vẫn diễn ra, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đơn tố cáo của ông Lê Phú Hào, Lê Đức Tính (thôn Đoài, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội), chúng tôi đi theo con đường bê tông nông thôn mới của xã Tàm Xá, con đường độc đạo duy nhất để đi ra bãi tập kết cát, sỏi của Cty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại dịch vụ Nhật Anh (CtyTNHH Nhật Anh), do ông Chu Đình Huế làm Giám đốc.

Bất thường bãi tập kết cát, sỏi trên đất không phép ngay bên bờ sông Hồng.


"Bất thường" bãi tập kết cát, sỏi trên đất không phép ngay bên bờ sông Hồng.

Tại đây, nhiều chiếc xe tải hạng nặng luôn trực chờ sẵn sàng phục vụ khách đến mua cát, sỏi. Bên dưới ngay rìa bờ sông Hồng là những chiếc máy xúc dựng chình ình dơ sẵn những chiếc gầu múc. Rất nhiều đối tượng xã hội, xăm xổ đầy mình làm việc tại bãi tập kết sỏi này.

Theo phản ánh của người dân, diện tích đất công ích nằm ngay sát bờ sông Hồng được Cty TNHH Nhật Anh sử dụng có diện tích đất rộng chừng hơn 20.000m2, thuộc 6 bãi non mà ngày xưa UBND xã Tàm Xá vẫn giao cho các hộ nông dân để canh tác sản xuất nông nghiệp.

Bất thường bãi tập kết cát, sỏi trên đất không phép ngay bên bờ sông Hồng.


Ông Lê Phú Hào, Lê Đức Tính tố cáo doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng đất công ích của xã để tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về việc Cty TNHH Nhật Anh tập kết cát, sỏi trái phép ngay sát bờ sông Hồng, ông Hoàng Hữu Vân, Chủ tịch UBND xã Tàm Xá cho biết, bãi cát sỏi trên là của Cty TNHH Nhật Anh do ông Chu Đình Huế làm Giám đốc. Từ nhiều năm nay, Cty TNHH Nhật Anh vẫn sử dụng diện tích đất trên để tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng.

Theo vị chủ tịch xã này, số diện tích đất trên ngày xưa được UBND xã Tàm Xá giao cho Cty TNHH Nhật Anh để kinh doanh tập kết cát, sỏi vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, thời hạn Hợp đồng giao đất của UBND xã Tàm Xá cho Cty TNHH Nhật Anh đã hết hạn từ năm 2013 và đang tiếp tục làm thủ tục “xin” các cơ quan chức năng tiếp tục cho doanh nghiệp này hoạt động.

Bất thường bãi tập kết cát, sỏi trên đất không phép ngay bên bờ sông Hồng.


Chủ tịch xã Tàm Xá - ông Hoàng Hữu Vân thừa nhận Cty TNHH Nhật Anh tập kết cát, sỏi trái phép trên đất công.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo CA huyện Đông Anh khẳng định, Cty TNHH Nhật Anh chỉ có giấy phép hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. Nếu đúng như phóng viên phản ánh và người dân tố cáo, thì từ năm 2013 đến nay mà doanh nghiệp này hoạt động tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng ngay sát bờ sông Hồng trên diện tích đất công ích đã hết hạn Hợp đồng thì đó là việc tập kết cát, sỏi vật liệu xây dựng trái phép.

Lãnh đạo CA huyện khẳng định, lực lượng CA huyện Đông Anh sẽ phối hợp với cơ quan liên ngành làm rõ vấn đề này.

Dân trí, sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Tuấn Hợp