1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đối mặt án tử hình

(Dân trí) - Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hà Nội: Nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đối mặt án tử hình - 1

Bị can Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra.

Ngày 10/7, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố đối tượng Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị hại trong vụ án là cháu V.N.Q. (SN 2009, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ). Ở thời điểm vụ việc xảy ra, cháu Q. dưới 10 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 24/2, trên đường đi xe máy qua xã Hợp Đồng, Trình nhìn thấy cháu Q. đang đi bộ một mình nên nảy sinh ý định xâm hại cháu bé.

Để dụ dỗ được cháu Q. lên xe, Nguyễn Trọng Trình đã giả làm người quen của bố cháu Q. rồi đưa nạn nhân đến vườn chuối ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) rồi thực hiện hành vi thú tính.

Trong quá trình xâm hại, thấy cháu Q. bị thương nhiều vị trí trên cơ thể và la khóc, Nguyễn Trọng Trình sợ vụ việc bị bại lộ nên bỏ mặc nạn nhân ở hiện trường rồi đi về nhà.

Kết luận giám định pháp y cho biết, hành vi của Nguyễn Trọng Trình làm cháu Q. bị tổn hại sức khỏe là 9%, gãy 1/3 dưới xương quay phải; vùng kín bị tổn thương.

VKSND TP Hà Nội xác định, hành vi của bị can Trình phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điểm c Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp phạm tội đối với người dưới 10 tuổi.

Với tội đặc biệt nghiêm trọng này, Nguyễn Trọng Trình sẽ đối mặt với mức án tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nguyễn Trường