1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: CSGT mưu trí bắt đối tượng tàng trữ ma túy giữa chợ đêm

(Dân trí) - Trong lúc cảnh sát kiểm tra chiếc xe, một đối tượng cầm túi du lịch đã bỏ chạy vào khu chợ hoa quả đông người. Hai chiến sỹ CSGT mưu trí tóm gọn đối tượng này, thu giữ của đối tượng một lượng ma túy đá.

Vụ việc được Thiếu uý Nguyễn Thanh Tùng và Thượng sỹ Nguyễn Đình Quyền (Đội CSGT số 1) phối hợp với tổ công tác Đại đội 11 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động) phát hiện khoảng 2h sáng nay, 23/5.

Cảnh sát khống chế các đối tượng tàng trữ ma túy. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Cảnh sát khống chế các đối tượng tàng trữ ma túy. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Thời điểm trên, phát hiện chiếc xe taxi màu trắng lưu thông trên đường Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chở 3 người có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác CSCĐ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, một vị khách nam mặc áo màu trắng bỏ chạy khi tổ công tác yêu cầu mở chiếc túi du lịch mang theo người.

Lợi dụng bóng đêm, đối tượng lẩn khuất vào những ngõ nhỏ trong phố cổ, chạy vào khu vực chợ hoa quả đông người hòng tẩu thoát. Ngay lập tức, Thiếu uý Tùng và Thượng sỹ Quyền đã chạy bộ đuổi theo đối tượng.

Do quen thuộc địa bàn và nắm vững quy luật tội phạm, hai chiến sỹ đã mưu trí đón lõng, chỉ sau 5 phút đã tóm gọn đối tượng trên tại khu chợ đông người, đưa đối tượng quay trở về vị trí, chứng kiến việc kiểm tra xe.

Số ma túy đá thu giữ của đối tượng Thắng. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Số ma túy đá thu giữ của đối tượng Thắng. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Lúc này, tổ công tác đã thu giữ một bọc nilon chứa tinh thể màu trắng. Bước đầu, đối tượng bỏ chạy khai nhận đó là túi ma tuý đá được một người lạ mặt thuê vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội với giá 5 triệu đồng.

Tại trụ sở Công an phường Đồng Xuân, đối tượng bỏ chạy được làm rõ là Lê Mạnh Thắng (SN 1967, ở Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Hai đối tượng đi cùng xe là Bùi Ngọc Thắng (SN 1974) và Ngô Đức Hoà (SN 1976), đều ở Lạng Sơn.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Đồng Xuân tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên