1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết người rồi lẩn trốn suốt 21 năm

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Trần Thị Huyền, đối tượng truy nã đặc biệt về tội Giết người, vừa bị bắt ở Đắk Lắk, sau 21 năm lẩn trốn.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Trần Thị Huyền (58 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) - đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội Giết người từ năm 2002.

Giết người rồi lẩn trốn suốt 21 năm - 1

Trần Thị Huyền vừa bị bắt khi đang lẩn trốn ở Đắk Lắk (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, ngày 18/5, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo đối tượng Huyền có khả năng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh nên đã triển khai lực lượng xác minh thông tin.

Tối 26/5, một tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Huyền đang ở xã Krông Nô (huyện Lắk) nên đã vây bắt và áp giải về trụ sở.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao Huyền cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo thẩm quyền.

Theo công an, khuya mùng 2 Tết năm 2002, Huyền trở về nhà ở Kiên Giang thì bị chồng chửi mắng chỉ ham mê bài bạc và tát 3 cái. Huyền tức giận, chờ chồng ngủ, sau đó lấy ca axit có sẵn trong nhà đổ lên mặt và thân thể chồng. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án Huyền bỏ trốn, bị Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã đặc biệt về tội Giết người.