1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giành địa bàn, 2 xe ôm hẹn nhau “huyết chiến”, 1 người chết

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn đón khách, 2 xe ôm hẹn nhau ra quán cà phê để giải quyết, hậu quả là 1 người bị đâm chết.

Nạn nhân là Lê Văn H. (30 tuổi), còn hung thủ gây án là Viên Tố Thái Hùng (39 tuổi, cùng ngụ quận 6).

Theo thông tin ban đầu, Lê Văn H. hành nghề xe ôm ở khu vực đường Trần Chánh Chiếu, còn Viên Tố Thái Hùng hành nghề xe ôm và đón khách ở đường Xóm Vôi (cùng thuộc phường 14, quận 5).

2 nghi phạm Hùng và Châu tại cơ quan công an
2 nghi phạm Hùng và Châu tại cơ quan công an

Mặc dù đã phân chia địa bàn rõ ràng nhưng Lê Văn H. vẫn thường xuyên vi phạm khi qua địa bàn của Hùng để đón khách và bị Hùng nhắc nhở.

Sáng 7/11, H. lại qua địa bàn của Hùng bắt khách thì bị Hùng nhắc nhở. Sau đó, cả 2 xảy ra xô xát, Hùng bị H. đánh nhiều cái vào người.

Tức giận, Hùng về nhà lấy 1 con dao bấm và rủ thêm Võ Văn Châu (31 tuổi, ngụ quận 6) hẹn gặp H. tại quán cà phê trên đường Trần Chánh Chiếu (phường 14, quận 5) để nói chuyện.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, Hùng và Châu đến quán cà phê thì nhìn thấy H. đang ngồi trong quán.

Hung khí gây án
Hung khí gây án

Lúc này, Châu lao vào ôm nạn nhân H. lại cho Hùng dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực H. khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, 2 nghi phạm đã bị công an bắt giữ để điều tra.

Thảo Trần

Giành địa bàn, 2 xe ôm hẹn nhau “huyết chiến”, 1 người chết - 3