1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Giám đốc người Đài Loan giết bạn gái, tự tử bất thành khi công an truy đuổi

Trung Kiên

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Giám đốc người Đài Loan dùng dao cắt cổ bạn gái làm cùng công ty rồi bỏ chạy, định tự sát nhưng đã được công an đưa đi cấp cứu.

Giám đốc người Đài Loan giết bạn gái, tự tử bất thành khi công an truy đuổi - 1
Hiện trường vụ án.

Sáng 4/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm một người tử vong. Nạn nhân là chị Dương Thị Kiều Tr. (SN 1994, quê An Giang, nhân viên hành chính Công ty TNHH Super Metal Việt Nam tại ấp Dòng Sỏi, xã An tây, thị xã Bến Cát).

Theo điều tra tra ban đầu, chị Tr. có quan hệ tình cảm với ông Chang Chao Ching (SN 1964, quốc tịch Đài Loan, Giám đốc công ty trên). Khoảng 16h chiều ngày 3/2, ông Ching và chị Tr. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau trong phòng làm việc. Một lúc sau, các công nhân thấy ông Ching đi ra ngoài, trên tay cầm một con dao dính đầy máu.

Nghi ngờ có chuyện, mọi người chạy vào kiểm tra thì phát hiện chị Tr. bê bết máu với vết thương sâu ở cổ. Nạn nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích nặng. Còn ông Ching lái ô tô rời khỏi công ty.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời truy bắt nghi phạm.

Giám đốc người Đài Loan giết bạn gái, tự tử bất thành khi công an truy đuổi - 2

Sau khi sát hại nhân viên, ông Ching lái xe rời khỏi hiện trường rồi dùng dao tự sát nhưng được lực lượng công an đưa đi cấp cứu.

Khi người đàn ông này lái ô tô trên quốc lộ 13, gần đến trụ sở Công an thị xã Bến Cát thì dừng xe rồi dùng dao tự sát. Tuy nhiên lực lượng công an có mặt kịp thời, đập cửa rồi đưa đối tượng đi cấp cứu. Hiện người đàn ông này đang được canh giữ tại bệnh viện.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án.