1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa mở thẻ tín dụng

Phúc Lâm

(Dân trí) - Phùng Đăng Vũ giả danh nhân viên ngân hàng, nhận hỗ trợ mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức cho khách hàng có nhu cầu, từ đó chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Đăng Vũ (SN 2003, trú tại Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa mở thẻ tín dụng  - 1

Đối tượng Phùng Đăng Vũ giả danh nhân viên ngân hàng, lừa mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, do không có việc làm nên Vũ nảy sinh ý định giả danh nhân viên tín dụng ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đăng viết trong các hội nhóm facebook với nội dung hỗ trợ mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức cho khách hàng có nhu cầu.

Cuối tháng 6/2022, chị Nguyễn (SN 1995, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đã liên lạc với Vũ nhờ làm thủ tục mở thẻ tín dụng. Ngày 27/6, Vũ và chị Nguyễn hẹn gặp nhau tại quán nước trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Tại đây, đối tượng yêu cầu chị Nguyễn đăng nhập tài khoản ngân hàng trên ứng dụng bằng điện thoại của Vũ. Sau đó, Vũ đã tạo mật khẩu mới để có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Đối tượng chuyển khoảng 55 triệu đồng từ tài khoản của chị Nguyễn sang tài khoản của mình và nói đây là giao dịch bắt buộc, khi làm được thẻ Vũ sẽ chuyển trả lại. Tuy nhiên, đối tượng đã không làm được thẻ và sử dụng số tiền đã chiếm đoạt của chị Nguyễn để chi tiêu cho bản thân.

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định, ngoài vụ việc trên, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với thủ đoạn tương tự.

Vụ thứ nhất xảy ra tại phía sau bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) với số tiền chiếm đoạt khoảng 85 triệu đồng và Vũ không nhớ thông tin của người bị hại. Vụ thứ hai, ngày 18/5, tại phường Dịch Vọng Hậu, Vũ chiếm đoạt khoảng 36 triệu đồng của một bị hại.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.