1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum:

Gán nhà cho chủ nợ, "tranh thủ" lừa thêm 2 tỷ đồng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Vì không có tiền trả nợ nên bà Vân đã bán căn nhà cho chủ nợ. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, bà Vân đã lừa đảo, chiếm đoạt thêm gần 2 tỷ đồng.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lã Thị Vân (sinh năm 1982, trú phường Yên Thế, TP Pleiku) và khám xét để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, từ năm 2012 - 2020, Vân có quan hệ quen biết với bà N.T.N (SN 1963, cùng trú phường Yên Thế, TP Pleiku) nên đã nhiều lần nhờ bà N. vay tiền nhằm mục đích đầu tư kinh doanh.

Đầu năm 2021, Vân còn nợ của bà N. khoảng 900 triệu đồng. Lúc này, Vân cùng chồng thỏa thuận bán căn nhà tại đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP Pleiku cho bà N. với số tiền 2,9 tỷ đồng.

Gán nhà cho chủ nợ, tranh thủ lừa thêm 2 tỷ đồng - 1

Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lã Thị Vân (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Do Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất căn nhà trên đang thế chấp vay ngân hàng nên bà N. đưa số tiền 1,9 tỷ đồng (tiền bán nhà trừ đi số tiền Vân nợ bà N.) cho chồng của Vân trả và rút giấy tờ ra sang tên theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, khi biết bà N. đã nộp tiền vào tài khoản, Vân đã chiếm đoạt số tiền trên rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn.

Bà N. đã làm đơn tố giác vợ chồng  Vân đến cơ quan Công an về hành vi chiếm đoạt tiền. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.