1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gái mại dâm giả nữ nhân viên công sở dụ khách "vui vẻ"

Mỗi khi có khách yêu cầu mua dâm, Gái lập tức "điều" người đến phục vụ từ A - Z. Đáng chú ý, gái mại dâm đóng vai nhân viên công sở, mang túi xách hàng hiệu tạo dáng, dụ khách…

Ngày 10/10, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Gái, 24 tuổi, trú ở xóm 7, xã Sông Khoai 1, Yên Hưng, Quảng Ninh vì có hành vi môi giới mại dâm. Vốn có nhan sắc, lại lười lao động nên Gái bỏ quê lên Hà Nội làm thuê, trở thành nhân viên phục vụ trong các vũ trường, quán café sang trọng.

Thấy việc môi giới mại dâm đem lại nhiều lợi nhuận mà chẳng mất công sức, cô ta đã tập hợp các cô gái cùng nghề với mình thành lập đường dây gái gọi cao cấp. Sẵn "mối" là các khách hàng cũ, mỗi khi có người yêu cầu, Gái lập tức "điều" nhân viên đến phục vụ từ A - Z, mỗi lần mua dâm, Gái thu của khách 700.000đ, công môi giới riêng.

Đáng chú ý, gái mại dâm đóng vai nhân viên công sở, mang túi xách hàng hiệu tạo dáng, dụ khách. Chính vì vậy, mỗi ngày cô ta thu lợi tiền triệu từ công việc này.

Phát hiện đường dây gái gọi này, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức triệt phá. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang tại 3 phòng nghỉ của khách sạn Q.M. ở khu vực Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm, tổ công tác Công an quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Thị Gái, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Các đối tượng khai nhận, khách mua dâm gọi điện cho Gái bảo yêu cầu 3 nhân viên đến khách sạn Q.M. phục vụ. Gái ra giá 700.000đ/lượt rồi gọi điện cho 3 gái mại dâm đến khách sạn trên.

Theo P.A.

CAND