1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Gã thanh niên dí dao cướp xe ôm giữa ban ngày

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Nghiện ma túy từ năm 17 tuổi, sau khi cai nghiện Thắng vẫn tiếp tục nghiện ngập. Do cần tiền mua ma túy, Thắng đã dùng dao để cướp xe ôm.

Sáng 18/3, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự và đấu tranh với đối tượng Mai Toàn Thắng (20 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Gã thanh niên dí dao cướp xe ôm giữa ban ngày - 1

Đối tượng Mai Toàn Thắng cùng tang vật dùng để cướp tài sản (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 16/3 Thắng đã bắt xe ôm của ông Trần Quốc Lộc (54 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) để nhờ chở về phường Thiện An. Khi xe di chuyển một đoạn, Thắng liền nói xe ôm chuyển hướng đến khu vực đồi thông vắng tại phường An Lạc.

Lúc này, Thắng liền rút dao uy hiếp ông Lộc đưa tài sản và dọa giết. Quá sợ hãi, ông Lộc bỏ xe máy rồi bỏ chạy thoát thân. Riêng đối tượng Thắng nhanh chóng lái xe đi tìm nơi tiêu thụ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ đã cử trên 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi, truy vết đối tượng.

Chỉ sau hơn 3 giờ gây án, đối tượng Thắng bị bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại một bãi rác ở huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Thắng khai nghiện ma túy từ năm 17 tuổi và được gia đình đưa đi cai nghiện. Sau 2 năm cai nghiện, Thắng về địa phương nhưng tiếp tục nghiện ngập và mỗi ngày cần từ 300 - 500 nghìn đồng để mua ma túy sử dụng.

Khi hết tiền, Thắng đã dùng dao với mục đích cướp tài sản của xe ôm nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Vụ việc đang được mở rộng, điều tra theo quy định.