1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Nhận được tin báo về việc có một đối tượng cầm hung khí xông vào nhà người dân đe dọa, được cơ quan giao nhiệm vụ, cán bộ Nguyễn Anh Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, cùng 5 cán bộ đã xuống hiện trường để giải quyết sự việc. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội trưởng Tú bị một đối tượng dùng hung khí tấn công.

Trước đó, vào chiều ngày 8/10, Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) nhận được tin báo tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý có 1 đối tượng dùng hung khí xông vào nhà dân đe dọa chém người.

Nhận được thông tin, phía Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã giao nhiệm vụ cho anh Nguyễn Anh Tú cùng 5 cán bộ xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng cầm hung khí đã liều lĩnh dùng hung khí tấn công người thi hành công vụ, làm Đội trưởng Tú bị thương.


Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh (ảnh: Công an Hà Nam) thăm, tặng quà Đội trưởng Nguyễn Anh Tú bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh (ảnh: Công an Hà Nam) thăm, tặng quà Đội trưởng Nguyễn Anh Tú bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành truy bắt đối tượng gây án.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 9/10, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã tới thăm, động viên và tặng quà Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Nguyễn Anh Tú bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh Hà Nam đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Văn