1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

"Dính án" phạt vì tàng trữ vũ khí, chưa chấp hành lại bị bắt giữ

Khoa Nam

(Dân trí) - Đối tượng bị xử phạt hành chính vì hành vi tàng trữ vũ khí, nhưng chưa chấp hành án phạt thì đối tượng lại bị Công an TP Thủ Đức bắt giữ vì vận chuyển vũ khí.

Ngày 3/3, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) ra thông báo tìm chủ sở hữu chiếc xe máy để phối hợp điều tra trong vụ án vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, vào khoảng 12h trưa 19/11/2020, Công an phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức) tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường.

Khi đến hẻm 111 đường Ngô Chí Quốc, lực lượng phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1990, quê Vĩnh Long) đang điều khiển xe máy mang BKS 68E1-155.81 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Dính án phạt vì tàng trữ vũ khí, chưa chấp hành lại bị bắt giữ - 1

Chiếc xe máy được Công an TP Thủ Đức thông báo tìm chủ sở hữu

Quá trình kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện Thành có 3 con dao được gói trong túi màu đen, quấn băng keo nên đã mời Thành về trụ sở làm việc.

Làm việc với lực lượng chức năng, Thành khai nhận, tháng 8/2020 từng bị UBND TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "tàng trữ công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ" mà không có giấy phép với số tiền phạt 10 triệu đồng.

Chưa chấp hành án phạt này thì Thành lại tiếp tục bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Riêng chiếc xe máy mà Thành điều khiển để vận chuyển vũ khí, đối tượng khai nhận là xe mua lại của một người chưa rõ lai lịch thông qua 1 trang thương mại điện tử.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an TP Thủ Đức ra thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc xe trên. Mọi chi tiết liên hệ gặp điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát kinh tế, địa chỉ 989 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức để giải quyết.