1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điều tra vụ ô tô lao thẳng vào nhóm người ở Đắk Lắk

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Một chiếc xe ô tô do nam thanh niên 23 tuổi cầm lái đã bất ngờ lao thẳng một nhóm người đứng trên vỉa hè, khiến một người bị tông gẫy nát bàn chân.

Chiều 17/2, Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang điều tra vụ một chiếc xe ô tô lao thẳng vào một nhóm người khiến một nam thanh niên bị gãy nát bàn chân.

Điều tra vụ ô tô lao thẳng vào nhóm người ở Đắk Lắk - 1

Xe ô tô vỡ nát đầu xe sau khi lao thẳng vào nhóm người (Ảnh: CTV).

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đã tạm giữ La Tuấn Duy (23 tuổi, ngụ xã Ea Nam). Duy được xác định là người cầm lái chiếc ô tô lao vào nhóm người đứng trên vỉa hè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 16/2, La Tuấn Duy cùng nhóm bạn đến quán Beer & Pub trên địa bàn thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H'leo) để uống bia.

Tại đây, nhóm của Duy đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của anh T.S. (37 tuổi, ngụ xã Ea Nam) thì được nhiều người can ngăn nên đã ra về.

Tuy nhiên, sau đó Duy điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 47A-140.05 quay lại quán và thấy nhóm của anh T.S. đang đứng trên vỉa hè.

Bất ngờ, Duy tăng ga và tông thẳng vào nhóm người đang đứng gần quán. Hậu quả khiến một nam thanh niên 18 tuổi (không thuộc nhóm anh T.S.) bị gãy nát bàn chân phải.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị vỡ nát phần đầu xe, một khu vực của quán Beer & Pub bị tông vỡ kính.

Điều tra vụ ô tô lao thẳng vào nhóm người ở Đắk Lắk - 2

Một phần của quán nhậu bị tông vỡ nát kính (Ảnh: CTV).

Ngay sau vụ việc, cơ quan Công an huyện Ea H'leo đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.