1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Điều tra các đối tượng cưa hạ 4 cây “khủng”, nghi trả thù cá nhân

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện 4 cây rừng “khủng” bị chặt hạ trái phép. Theo thông tin từ người dân, số gỗ này được các đối tượng cưa hạ không phải lấy gỗ mà nhằm mục đích trả thù cá nhân.

Ngày 17/9, Hạt kiểm lâm huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai, UBND huyện về vụ việc khai thác lâm sản trái phép tại khu vực tiểu khu 805, xã Sró, huyện Kông Chro.

Cụ thể, vào chiều ngày 16/9, Hạt kiểm lâm huyện Kông Chro phối hợp với Công an huyện Kông Chro và UBND xã Sró tiến hành kiểm tra tại khu vực tiểu khu 805, xã Sró.

Điều tra các đối tượng cưa hạ 4 cây “khủng”, nghi trả thù cá nhân - 1
Hiện trường vụ khai thác hơn 5 khối gỗ trái phép.

Tại hiện trường, có 4 cây gỗ lớn bị khai thác trái phép bằng cưa xăng. Tổng số khối lượng gỗ bị thiệt hại 5,216m3, chủng loại mít nài và 1 số loại không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ người dân địa phương, số cây gỗ trên các đối tượng cưa hạ không phải lấy gỗ mà nhằm mục đích trả thù cá nhân, phá hoại tình hình quản lý lâm sản trên địa bàn.

Điều tra các đối tượng cưa hạ 4 cây “khủng”, nghi trả thù cá nhân - 2
Những cây gỗ lớn bị cưa hạ trong rừng sâu

Cùng ngày, Hạt kiểm lâm Kong Chro đề nghị Công an huyện Kông Chro tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng có hành vi khai thác lâm sản trái phép để xử lý theo quy định.