1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Điều tra 2 thanh niên đặt hàng 38 dao phóng lợn

(Dân trí) - Công an huyện Tư Nghĩa đang điều tra, làm rõ mục đích của 2 thanh niên đặt hàng chế tạo 38 dao phóng lợn.

Ngày 19/1, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ mục đích L.N.T. và V.C.V. (đều sinh năm 1992, trú xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) mua, đặt số lượng lớn dao phóng lợn.

Điều tra 2 thanh niên đặt hàng 38 dao phóng lợn - 1

Công an huyện Tư Nghĩa đang điều tra mục đích 2 thanh niên đặt làm số lượng lớn dao phóng lợn (Ảnh: Công an Tư Nghĩa)

Theo Công an huyện Tư Nghĩa, ngày 18/1, lực lượng công an nhận tin báo có 2 thanh niên đến chợ La Hà mua 38 con dao. Số dao này được các đối tượng đưa đến tiệm sắt T.T.P. tại xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa) đặt chế tạo thành dao phóng lợn.

Công an huyện Tư Nghĩa tiến hành kiểm tra tiệm sắt T.T.P. và phát hiện chủ cơ sở đang chế tạo dao phóng lợn. Tại thời điểm kiểm tra, có 8 dao phóng lợn đã được làm hoàn thiện, chiều dài mỗi cây dao khoảng 1,2 m.

Công an huyện Tư Nghĩa nhận định, 2 thanh niên đặt chế tạo số lượng lớn dao phóng lợn có thể dùng để đánh nhau, gây rối, nên tiến hành điều tra. Trong một thời gian ngắn, công an huyện Tư Nghĩa xác định L.N.T. và V.C.V. là chủ sở hữu số hung khí nên tiến hành mời làm việc.

Theo công an huyện Tư Nghĩa, 2 thanh niên này khai báo quanh co về mục đích sử dụng số lượng lớn dao phóng lợn. Tuy nhiên, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ mục đích của các đối tượng nhằm ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Được biết, L.N.T. và V.C.V. là 2 đối tượng thuộc diện theo dõi, quản lý của công an huyện Tư Nghĩa.