1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đạo chích già thích thoát y khi hành sự

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Mỗi lần đột nhập nhà dân thành công, Tâm (71 tuổi, trú TPHCM) thường cởi bỏ quần áo, trần truồng đi khắp nhà lục lọi tìm tài sản để chiếm đoạt.

Ngày 28/9, tin từ Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Văn Tâm (71 tuổi, quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đêm 26/9, Tâm đi xe khách từ bến xe miền Tây đến địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy. 1h ngày 27/9, Tâm cạy vách tôn đột nhập một tiệm lạp xưởng trộm 4 điện thoại di động.

Đạo chích già thích thoát y khi hành sự - 1

Huỳnh Văn Tâm tại cơ quan Công an (Ảnh: CTV).

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Tâm đón xe khách quay về TPHCM. Khi đến địa bàn thị xã Cai Lậy, đối tượng bị lực lượng trinh sát đi cùng xe khách khống chế bắt giữ cùng số tang vật.

Qua xét hỏi, Tâm khai đã thực hiện nhiều vụ trộm ở các tỉnh miền Tây.

Cụ thể, từ 27/7 đến khi bị bắt, gã đàn ông này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, lấy đi hơn 10 điện thoại di động, laptop và tiền mặt của gia chủ. 

Đạo chích già thích thoát y khi hành sự - 2

Tâm trần truồng đi khắp nhà lục lọi tìm tài sản để trộm (Ảnh: Cắt từ clip).

Số tang vật trộm được Tâm đem bán cho người đi đường (không rõ lai lịch) ở TPHCM.

Theo Công an, Tâm có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, tổng cộng hình phạt 22 năm tù.

Đối tượng thuê trọ ở TPHCM và đi xe khách xuống tỉnh Tiền Giang để trộm tài sản. 

Được biết, khi đã chọn được địa điểm đột nhập, Tâm cởi hết quần áo, cắt, cạy cửa sổ hoặc cửa sau để vào nhà. Đạo chích già đi lục lọi tài sản khắp nhà trong tình trạng khỏa thân. 

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, gã đạo chích ra ngoài mặc quần áo và đón xe khách chuồn về TPHCM.