1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Thuận:

Đánh công an vì bị nhắc hát karaoke ồn ào

Đức An

(Dân trí) - Khi bị tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu ngừng hát karaoke vì đã quá khuya, Lanh và Đức không chấp hành mà còn tấn công gây thương tích một thượng úy công an trong tổ công tác.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lanh (33 tuổi) và Trần Đức (46 tuổi, cùng ngụ phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đánh công an vì bị nhắc hát karaoke ồn ào - 1

Trần Đức tại cơ quan công an và tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, khoảng 23h ngày 10/5, người dân trình báo việc nhà Lanh tổ chức ăn nhậu đông người (trong đó có Đức) và hát karaoke gây ồn ào khiến hàng xóm không thể nghỉ ngơi.

Công an phường Văn Hải đã cử tổ công tác (gồm Thượng úy Trần Đức Đạt và lực lượng bảo vệ dân phố) đến nhắc nhở, yêu cầu gia đình ngừng hát karaoke vì đã quá giờ quy định.

Tuy nhiên, Lanh và Đức không chấp hành yêu cầu của tổ công tác mà còn xông vào tấn công Thượng úy Trần Đức Đạt, đánh bầm mắt trái, gò má trái và vùng cổ của Thượng úy Đạt.