1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Đang nhậu "xả xui" thì bị chém tử vong

Khoa Nam

(Dân trí) - Sau khi thua độ đá gà, ông R. tổ chức buổi nhậu để "xả xui" thì bất ngờ bị 2 đối tượng đem hung khí đến chém liên tiếp vào người khiến ông này ngã gục.

Ngày 28/3, Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo, đồng thời điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa, khiến 1 người đàn ông tử vong. 

Theo đơn tố cáo, vào ngày 22/3, ông N.V.R. (sinh năm 1963, ngụ ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa) sau khi đi đá gà về đã tổ chức ăn nhậu cùng một nhóm người. 

Trong quá trình nhậu, giữa ông R. và một người tên Phong (hay gọi là Phong nhóc) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. 

Một lúc sau, xuất hiện 2 đối tượng đi xe máy tiến đến chỗ bàn nhậu của ông R. Trong đó có một người được xác định tên Tâm (hay thường gọi Tâm "thần") đã bất ngờ dùng dao dài chém liên tiếp vào người ông R. khiến ông này gục ngã tại chỗ. 

Ngay sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Riêng ông R. được  mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục chữa trị. 

Dù đã được tận tình cứu chữa nhưng đến chiều 27/3, ông R. đã tử vong. 

Theo tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân dẫn đến việc ông R. mất là do sốc mất máu biến chứng suy đa cơ quan, vết thương thấu bụng, tràn máu màng phổi, suy thận cấp.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra, ông R. đã tham gia đá gà tại một sới gà thuộc địa bàn ấp Tân Lập, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ. Thời điểm này còn có nhiều đối tượng cộm cán khác có mặt, trong đó có Phong "nhóc". Sau khi thua độ, ông R. đã tổ chức buổi nhậu để "xả xui" và xảy ra mâu thuẫn với Phong "nhóc".

Cũng trong thời điểm này, đối tượng Tâm "thần" (là đàn em thân tín của Phong "nhóc") cùng một người khác (chưa rõ danh tính) đã đem hung khí đến tìm ông R. để kiếm chuyện và được vợ ông R. can ngăn nhưng 2 tên này vẫn hung hãn đi tìm cho bằng được ông R. Sau đó thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra. 

Hiện Công an huyện Cẩm Mỹ đang tiếp tục tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan trong vụ án.