1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm anh họ suýt chết vì khoản tiền bồi dưỡng hơn 500.000 đồng

Huyền My

(Dân trí) - Linh tham gia bốc xếp cừ tràm và được chủ ghe trả công 510.000 đồng nhưng Chí giữ giúp. Khi anh ta đòi lại thì người anh họ không đưa. Bị cáo đã dùng dao đâm nạn nhân.

Chiều 13/9, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Vũ Linh (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa) 7 năm tù về tội Giết người.

Đâm anh họ suýt chết vì khoản tiền bồi dưỡng hơn 500.000 đồng - 1

Bị cáo Đinh Vũ Linh tại tòa (Ảnh: Huyền My).

Theo cáo trạng, ngày 24/3/2022, Linh cùng anh họ là Đinh Văn Minh Chí (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa) và một số thanh niên bốc xếp cừ tràm từ ghe lên vựa. Làm xong, chủ ghe bồi dưỡng cho mỗi người 510.000 đồng. Cả nhóm tổ chức nhậu tại chỗ rồi tiếp tục kéo đến quán karaoke hát hò, uống bia.

Khoảng 22h30 cùng ngày, chị Vũ Ngọc Tố Trinh (vợ của anh Chí) điện thoại cho Linh để gặp Chí nói chuyện. Lúc sau, chị Trinh lấy xe máy đển quán chở chồng về nhà. Gần nửa tiếng sau, Linh cũng nhờ người chở về.

Tại đây, Linh thấy Chí đang nói chuyện với vợ nên lại gần đòi tiền bồi dưỡng công bốc xếp cừ tràm. Tuy nhiên, Chí nói không có tiền của Linh và chỉ lấy ra 210.000 đồng tiền của Chí. Linh cầm số tiền rồi mượn thêm để đi đánh bài nhưng bị anh họ từ chối.

Bực tức, Linh xô Chí té ngã rồi chụp lấy cây kéo cạnh đó đâm liên tiếp 6 nhát vào người nạn nhân.

Thấy chồng bị đâm, chị Trinh lấy một cây gậy sắt ném vào người Linh để Chí vùng dậy chạy thoát. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của Chí là 20%.

HĐXX nhận định, bị cáo Đinh Vũ Linh đã dùng một cây kéo kim loại là hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp vào người của Chí gây trọng thương. Khi chí bỏ chạy, Linh vẫn cầm kéo chạy theo sau nhưng được mọi người can ngăn, điều này cho thấy hành vi tấn công của Linh là quyết liệt, coi thường tính mạng người khác.

Việc Chí không tử vong mà bị thương tích 20% nhưng nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Do đó, bị cáo Linh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người với hình thức phạm tội chưa đạt.