1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đại gia Bạch Diệp liên tục gào thét, đập bàn, gây rối phiên tòa

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Khi chủ tọa phiên tòa đang công bố lời khai thì bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đứng lên la thét, gào khóc, đập bàn, gây rối phiên tòa.

Hình ảnh đại gia Bạch Diệp liên tục gào thét.

Sáng 17/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948), Nguyễn Thành Tài (sinh năm 1952, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ từ năm 2005 - 2011) và 8 bị cáo khác tiếp tục ngày thứ 3 .

Trong phiên sáng, đại diện Viện KSND TPHCM quay lại xét hỏi bổ sung đối với đại diện Sở Tài nguyên môi trường TPHCM.

Đại gia Bạch Diệp liên tục gào thét, đập bàn, gây rối phiên tòa - 1

Bị cáo Diệp gào thét, gây rối tại tòa. (Ảnh: CTV)

Tiếp đó, chủ tọa công bố một số bút lục, lời khai của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp có trong hồ sơ vụ án. Khi chủ tọa đang công bố thì bị cáo Diệp bất ngờ đứng lên la thét, bật khóc phản đối cho rằng những lời khai đó không phải của bị cáo. Trước sự la thét của bị cáo, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản đề nghị bị cáo bình tĩnh ngồi xuống nhưng bị cáo không chấp hành nên công an hỗ trợ tư pháp đưa bị cáo Diệp ra khỏi phòng xử.

Dù được cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải ra ngoài, bà Diệp vẫn tiếp tục la hét, đập phá.

Tiếp đó, chủ tọa đề nghị thư ký ghi vào biên bản phiên tòa là bị cáo Diệp không chấp hành sự điều khiển của HĐXX và có hành vi gây rối. Đồng thời, đề nghị các luật sư bào chữa cho bị cáo Diệp có những tham mưu để bị cáo bình tĩnh hơn nhằm tiếp tục tham gia phiên tòa.

Trước tình huống trên, HĐXX quyết định tạm giải lao để bị cáo Diệp bình tĩnh hơn. Trong quá trình giải lao, HĐXX nhận được đơn kiến nghị của các luật sư về việc dừng phiên tòa.

HĐXX đã yêu cầu các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bị cáo Diệp. Các bác sĩ cho HĐXX biết tình trạng sức khỏe bị cáo Diệp đã ổn định tuy nhiên cần phải nghỉ ngơi do lớn tuổi và có nhiều bệnh nền.

Tạm dừng phiên tòa vì sức khỏe bà Bạch Diệp

HĐXX tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc bị cáo Dương Thị Bạch Diệp gây rối phiên tòa và có chữ ký của các thành phần tham dự phiên tòa. Ngay sau đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Diệp đồng ý với việc lập biên bản sự việc và tôn trọng quyết định của HĐXX nhưng xin không ký vào biên bản.

Đại gia Bạch Diệp liên tục gào thét, đập bàn, gây rối phiên tòa - 2

Đơn xin dừng phiên tòa của luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Bên cạnh đó, các luật sư bào chữa cho bà Diệp cho biết, vừa qua trại giam T17 đã đưa bà Diệp đi khám bệnh, phát hiện bà mắc thêm bệnh tim và cho toa thuốc điều trị (tăng huyết áp, nhịp tim nhanh...).

Trước diễn biến mới phát sinh tại phiên tòa, các luật sư đề nghị HĐXX và đại diện Viện kiểm sát cho dừng phiên tòa, có ý kiến để bộ phận y tế và trại giam T17 có biện pháp kiểm tra sức khỏe để đảm bảo quyền lợi của bà Diệp cho đến khi bà hồi phục. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa. Phiên tòa tiếp tục lấy chữ ký của những người chứng kiến sự việc.

Sau khi xem xét đơn của luật sư, nhận thấy đơn trên là có căn cứ nên HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa 5 ngày để tiến hành kiểm tra sức khỏe bị cáo Diệp.

Ngày 22/3, phiên tòa tiếp tục làm việc.