1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đặc điểm nhận dạng đối tượng giết người ở Bắc Ninh

Hải Nam

(Dân trí) - Qua trích xuất camera giám sát, cảnh sát phát hiện hung thủ đã giết ông G. rồi trộm cắp nhiều tài sản trước khi bỏ đi.

Ngày 30/12, Các cơ quan chức năng huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đang tập trung điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Mão Điền, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 2h ngày 30/12, nhà ông N.T.G. (53 tuổi, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền) bị một đối tượng đột nhập. Qua trích xuất camera giám sát, cảnh sát phát hiện kẻ này đã giết ông G. rồi trộm cắp nhiều tài sản trước khi bỏ đi. 

Đặc điểm nhận dạng đối tượng giết người ở Bắc Ninh - 1

Hiện trường vụ án. (Ảnh: V.C.).

Nhận dạng của đối tượng là nam giới, độ tuổi khoảng 30-50, cao khoảng từ 1m65 đến 1m75, mặc quần áo thể thao màu đen có kẻ dọc phản quang tại đùi trái, chân đi tất màu đen, không đi giày dép. 

Lãnh đạo UBND huyện cho biết ngoài ông G, vợ của người đàn ông này cũng bị trọng thương sau vụ việc.

Công an địa phương phát thông báo đề nghị người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Khi có các thông tin liên quan đến vụ án và đối tượng, người dân cần cung cấp ngay cho cơ quan công an.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đề nghị các gia đình có camera an ninh xung quanh nhà ông G. cần chủ động rà soát, trích xuất dữ liệu trong khoảng thời gian 1-3h ngày 30/12.

Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, người dân cần lập tức báo cho cơ quan công an.