1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức xin lỗi người dân trước khi tòa tuyên án

Xuân Duy

(Dân trí) - Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Quân tỏ ra ăn năn, gửi lời xin lỗi người dân TP Thủ Đức và toàn thể nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức.

Chiều 30/11, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm) về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền tiếp tục làm việc.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 21-23 năm tù, Nguyễn Văn Lợi 16-18 năm tù về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức xin lỗi người dân trước khi tòa tuyên án - 1

Bị cáo Nguyễn Minh Quân tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ Quân) bị đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Người bào chữa cho ông Quân cho rằng thân chủ mình không phạm tội Tham ô tài sản như cáo trạng và bản luận tội quy kết. Luật sư đưa ra nhiều quan điểm cho rằng hành vi của cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức phạm vào tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các luật sư bào chữa cho những bị cáo còn lại trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ đề nghị HĐXX xem xét khi lượng hình.

Đối đáp lại quan điểm của luật sư và các bị cáo, đại diện VKS cho rằng cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, khi luận tội đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức xin lỗi người dân trước khi tòa tuyên án - 2

Đại diện VKS đối đáp tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Luật sư bào chữa cho ông Quân cho rằng thân chủ mình không phải chủ thể của tội Tham ô tài sản. Đối đáp lại quan điểm này, VKS nói bị cáo Quân là người có chức vụ quyền hạn, điều hành các công ty "sân sau" để thực hiện thủ tục nâng khống thiết bị y tế rồi đưa vào bệnh viện.

Việc tham gia đấu thầu là thủ đoạn của ông Quân nhằm mục đích rút tiền khỏi Bệnh viện TP Thủ Đức, chiếm đoạt tài sản. Từ đó, đại diện VKS xác định hành vi bị cáo Quân đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Quân xin HĐXX có chính sách khoan hồng giảm nhẹ hình phạt. Ông Quân nói trong thời kỳ dịch Covid-19 một mình phải kiêm nhiệm 7 bệnh viện dã chiến (TP Thủ Đức, Cần Giờ).

"Bị cáo hiện đang có mẹ già, sức khỏe yếu. Bố mẹ cho bị cáo ăn học để làm bác sĩ, mong tòa xem xét để bản thân sớm trở về tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy", bị cáo Quân nói.

Sau cùng, bị cáo Quân gửi lời xin lỗi người dân TP Thủ Đức và nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức.

Tới lượt mình, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm xin tòa xem xét cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, người phụ nữ này xin HĐXX tạo điều kiện cho mình bán các tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bày tỏ sự ăn năn, hối cải và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sáng mai (1/12), HĐXX sẽ đưa ra phán quyết về vụ án.

Cáo trạng xác định, bị can Quân đã lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu bệnh viện để chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hóa hồ sơ thầu, "thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu".

Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm 4 công ty do Lợi quản lý đã tham gia đấu thầu và mặc định là đơn vị trúng 27/28 gói thầu tại Bệnh viện TP Thủ Đức, tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng. 

Quân chỉ đạo Lợi phải chuyển hoặc rút đưa tiền mặt cho ông ta hoặc Nguyễn Trần Ngọc Diễm.