1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cựu Chủ tịch Upexim lừa bán "khu đất vàng" lãnh án chung thân

Xuân Duy

(Dân trí) - Với cương vị Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Upexim, ông Trương Vui đã dùng căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu lừa bán cho nhiều công ty, gán nợ ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 2/7, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Vui (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các đồng phạm của bị cáo Trương Vui bị phạt mức án từ 3-10 năm tù.

Cựu Chủ tịch Upexim lừa bán khu đất vàng lãnh án chung thân - 1

Bị cáo Trương Vui (Ảnh: P.T.).

Theo cáo trạng, năm 2010, UBND TPHCM chỉ định bán nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim. Do không có khả năng tài chính, ông Vui bàn với các thành viên HĐQT để Công ty cổ phần đầu tư thương mại (Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dựng dự án Upex Tower.

Upexim đã nhận 60 tỷ đồng, tương đương 50% giá trị quyền sử dụng đất từ Tradeco.

Sau đó, ông Vui tự ý thỏa thuận bán tài sản này cho Công ty Kim Cương Xanh với giá 280 tỷ đồng, nhận trước 120 tỷ đồng. Ông Vui giấu chuyện đây là tài sản hợp tác kinh doanh với Tradeco, chiếm đoạt cá nhân 47,8 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản Upexim hơn 72 tỷ đồng.

Tiếp đó, ông Vui lại bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 24 tỷ đồng và "ém" chuyện đã thế chấp căn nhà cho Agribank Sài Gòn. 

Cơ quan điều tra xác định, ông Vui còn dùng một thửa đất ở tỉnh Bình Dương thế chấp cho Agribank chi nhánh quận 1 để vay tiền và chiếm đoạt của ngân hàng gần 7 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, từ năm 2009 đến 2013, Tống Thị Bích Loan (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex) và cấp dưới đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các công ty do ông Vui lập ra để vay tiền từ Bihimex, gây thiệt hại cho công ty này 144,5 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Phía bị hại và người liên quan nêu ra hàng loạt lập luận đề nghị tòa xử đúng pháp luật.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cho biết lời khai các bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai, chứng cứ tại hồ sơ, bút lục, vì vậy đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.