1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Cướp điện thoại rồi hẹn cô gái đến quán cà phê chòi để "thương lượng"

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cướp được điện thoại của chị Y., Tuấn hẹn nạn nhân ra quán cà phê chòi để "thương lượng" thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 15/4, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang lấy lời khai đối với Lê Doãn Tuấn (30 tuổi) và Dương Trần Chí Hiệp (23 tuổi, cả 2 ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào ngày 12/4, Tuấn điều khiển xe máy chở theo Hiệp lưu thông trên nhiều tuyến đường ở xã Đông Thạnh tìm người dân sơ hở tài sản để ra tay cướp giật.

Cướp điện thoại rồi hẹn cô gái đến quán cà phê chòi để thương lượng - 1
Con dao và cuộn băng keo trong túi xách của đối tượng Tuấn.

Đến khu vực ấp 2 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), cả hai phát hiện chị T.T.N.Y. (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đứng ở lề đường và sử dụng điện thoại nên áp sát, giật phăng rồi tẩu thoát.

Do điện thoại của chị Y. không bị khóa màn hình nên Tuấn vào mạng xã hội của nạn nhân và nhắn tin với nội dung cho chuộc lại với giá 4 triệu đồng.

Chị Y. năn nỉ và được Tuấn giảm xuống còn 3,5 triệu đồng. Anh trai chị Y. cho biết, các đối tượng còn gửi hình nhạy cảm yêu cầu em gái "phục vụ" thì mới trả lại điện thoại.

Trưa ngày 13/4, Tuấn hẹn chị Y. đến quán cà phê chòi ở ấp 2 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) để lấy lại điện thoại thì bị Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Đội săn bắt cướp Hóc Môn ập vào bắt quả tang.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi xách của Tuấn có một con dao và một cuộn băng keo. Bước đầu, Tuấn và Hiệp khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.