1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Cùng con trai 14 tuổi sát hại chủ nợ vì không muốn trả... 8 triệu đồng

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Trần Thị Thủy (SN 1972, trú tại An Tường, TP. Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 16h ngày 6/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Yên Sơn về việc người dân phát hiện một thi thể trên cánh đồng vắng thuộc xóm 14 xã Trung Môn (Yên Sơn). Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Bích (SN 1968), trú tại phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang với nhiều vết đâm và máu trên người.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Yên Sơn điều tra, làm rõ.

Đối tượng Thủy tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Thủy tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã bước đầu làm rõ và xác định nghi phạm trong  vụ việc là đối tượng Trần Thị Thủy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thủy khai nhận, trước đó có vay của bà Nguyễn Thị Bích 8 triệu đồng với lãi suất là 750 nghìn đồng/tháng. Nhưng do không có khả năng trả nợ, Thủy đã bàn với con trai Lô T.T. (SN 2001) lên kế hoạch sát bà Bích. Sau đó, Thủy lừa bà Bích ra khu vực đất thuộc xóm 14 xã Trung Môn rồi cùng người con trai chưa đầy 14 tuổi dùng dao và gạch giết hại bà Bích.

Cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối với Trần Thị Thủy, đồng thời hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Lôi T.T đưa đi trại giáo dưỡng để cải tạo.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cường Thái